Công an Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020

Thứ Ba, 22/12/2020, 17:41

Ngày 22/12/2020, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020, triển khai chương trình công tác Công an và phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021.


Đến dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố…

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, báo cáo tóm tắt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76. Đại tá Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2020.

Năm 2020 mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức trước sự bùng nổ của đại dịch COVID-19, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao và tinh thần vì nhân dân phục vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiểm soát được tình hình và xử lý hiệu quả các vấn đề, vụ việc phát sinh, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao.

Trong đó, nổi bật như Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thực hiện có hiệu quả, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, ngăn chặn xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Duy trì bố trí cán bộ chiến sĩ luân phiên tham gia 115 chốt lực lượng Công an – Quân đội - Biên phòng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự hội nghị.

Tình hình an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững ổn định và có chuyển biến tích cực, tội phạm được kiềm chế, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” gây bức xúc dư luận xã hội. Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố tập trung lực lượng phương tiện cho 9 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm giải quyết các vấn đề nổi lên như: tội phạm có tổ chức, ma túy, sử dụng vũ khí nóng, “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao, tội phạm trong lĩnh vực khoáng sản, môi trường, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Kết quả cụ thể như sau: Tổng số tin báo thụ lý hơn 1.800 tin báo, xử lý đạt gần 95%. Đã khởi tố trên 923 vụ 1.858 đối tượng. Trong đó, một số tội phạm được kéo giảm đáng kể như: giết người, hiếp dâm, trộm cắp tài sản; Bắt và xử lý 819 vụ, với 4.739 đối tượng đánh bạc, tăng 67%; 396 vụ 177 đối tượng và 1 tổ chức mua bán vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, tiền tệ, tạm giữ hàng hóa, phương tiện trị giá khoảng hơn 140 tỷ đồng.

Đợt cao điểm đấu tranh tội phạm ma túy phát hiện, xử lý 335 vụ 537 đối tượng phạm tội về ma túy. Thu giữ 30 bánh heroin, hơn 135 kg ma túy các loại, 2.339 viên ma túy tổng hợp, “test” nhanh 12.525 đối tượng, phát hiện 4.177 đối tượng dương tính với ma túy.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao cờ thi đua cho 3 đơn vị.
Đại tá Nguyễn Văn Trãi trao danh hiệu cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

Ký kết phối hợp chống các vụ khai thác cát trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn giáp ranh hai tỉnh Long An và Tây Ninh; đã bắt 129 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản trái phép...

Đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, nhất là trước, trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh. Các lực lượng phối hợp đồng bộ các giải pháp, nhân rộng mô hình an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, quyết liệt xử lý tình trạng tụ tập chạy xe biểu diễn, đua xe trái phép, các vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn... Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính gần 80.000 trường hợp, với tổng số tiền hơn 58 tỷ đồng. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, xảy ra 120 vụ, làm chết 47 người, bị thương 96 người (so với 2019 giảm 20,53% số vụ, giảm 29,85% só người chết và giảm 23,8% số người bị thương).

Trong công tác kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ..., Công an tỉnh Tây Ninh đã thu hồi 52 khẩu súng, hơn 1.000 viên đạn và hơn 100 vũ khí thô sơ các loại; bắt giữ 84 vụ 329 đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ...

Có thể khẳng định năm 2020, chất lượng công tác tham mưu, cho cấp Ủy, chính quyền đã tăng cường các biện pháp về an ninh trật tự gắn với cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Củng cố mô hình tổ chức bộ máy theo phương châm chỉ đạo của Bộ Công an: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Duy trì 25 mô hình công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì đẩy mạnh với nhiều mô hình cách làm mới có hiệu quả…

Những nỗ lực phấn đấu trong các mặt công tác của Công an tỉnh đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc; quần chúng nhân dân tin yêu gửi thư cám ơn cán bộ chiến sĩ nhiều hơn trước.

Với những tích trên, Công an tỉnh Tây Ninh vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đồng thời, Công an tỉnh cũng đề nghị Bộ Công an trình Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

Ghi nhận những kết quả trên, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các lực lượng chức nămg, trong đó có lực lượng Công an, thì chúng ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép, đó là vừa đấu tranh ngăn chặn dịch bệnh, không để lây lan cộng đồng. Đồng thời tiếp tục duy trì và phát triển về kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững trật tự an toàn xã hội cả trong nội thị và trên tuyến biên giới. Đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn và các chuyến công tác của các đoàn Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời bảo đảm được an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh trong các khu công nghiệp. Đây là kết quả nỗ lực rất lớn và kết quả toàn diện. Trong kết quả có sự đóng góp của lực lượng Công an tỉnh nhà.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh trong năm 2020 Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ động triển khai nhiều phương án, kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh chính trị, an ninh biên giới an trong dân tộc, tôn giáo tiếp tục được giữ vững không xảy ra đột xuất bất ngờ.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Tây Ninh cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2021. Bám sát phương châm hành động 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và ba giải pháp trọng tâm "đột phá" của Bộ. Từ đó, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, ổn định để phát triển.

Theo khuôn khổ hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2021.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã trao tặng 3 cờ thi đua cho 3 đơn vị: Công an huyện Tân Biên; Phòng An ninh đối ngoại; Phòng Cảnh sát cơ động. Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 13 đơn vị và 12 đơn vị tiên tiến có thành thành tích trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020.


Tuyết Nhung - Phú Lữ
.
.