Bế mạc giải bóng bàn toàn quốc tranh cúp Tổng Cục Cảnh sát lần thứ I-2016

Chủ Nhật, 11/09/2016, 18:07

Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, chiều 11-9, tại nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, Giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc tranh cúp Tổng Cục Cảnh sát lần thứ I-2016 đã chính thức bế mạc và trao giải.

Giải diễn ra từ ngày 6-9, do Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức.

Đến dự buổi lễ có Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh; ông Vương Bích Thắng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể thao cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Trung Tướng Phan Văn Vĩnh trao huy chương và cúp cho các CLB đoạt huy chương Vàng, Bạc và Đồng cho nội dung đồng đội nam.

Giải năm nay có sự tham gia của 117 cây vợt của 10 Câu lạc bộ (CLB) Bóng bàn mạnh trong toàn quốc như: Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, CLB Petrosetco TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội T&T, Vĩnh Long, TP. Đà Nẵng, Vicem Hoàng Thạch Hải Dương, Tiền Giang...Các tay vợt tranh tài 4 bộ huy chương, gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ.

Ông Vương Bích Thắng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể thao trao cúp và huy chương Vàng, Bạc và Đồng cho nội dung đồng đội nữ.

Theo Trung tướng Phan Văn Vĩnh, giải đấu tranh Cup Tổng cục Cảnh sát là lần đầu tiên được tổ chức, quy tụ rất nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam, từng đạt thành tích cao tại các giải bóng bàn trong nước và khu vực như: Mai Hoàng Mỹ Trang (TP. Hồ Chí Minh), Trần Tuấn Quỳnh, Nguyễn Văn Tú (Hà Nội T&T), Đinh Quang Linh (Quân đội Nhân dân), Nguyễn Văn Hiền (Hải Dương)… hứa hẹn sẽ có những cuộc tranh tài gay cấn, hấp dẫn và kịch tính.

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao trao cúp và huy chương Vàng, Bạc và Đồng cho nội dung đơn nam.

Giải Bóng bàn các đội mạnh toàn quốc là dịp để các vận động viên được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Qua giải đấu này, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ tuyển chọn những vận động viện xuất sắc để bổ sung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong thời gian tới, đặc biệt là Giải Vô địch Bóng bàn Đông Nam Á (được tổ chức tại Indonesia vào tháng 11).

Bà H’lim Niê, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk trao cúp và huy chương Vàng, Bạc và Đồng cho nội dung đơn nữ.

Kết thúc giải đấu, ở nội dung đồng đội nam, đội CLB Hà Nội T&T đã giành huy chương Vàng; đội Quân đội 1 giành huy chương Bạc và 2 đội Vicem Hoàng Thạch Hải Dương 1&2 giành huy chương Đồng. Ở nội dung đồng đội nữ, đội huy chương vàng thuộc về đội CLB Petrosetco TP. Hồ Chí Minh; đội Công an giành huy chương Bạc và 2 đội Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giành huy chương Đồng.

Một số pha bóng đẹp tại các nội dung chung kết.

Ở nội dung đơn nam, huy chương Vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Anh Tú (CLB Hà Nội T&T); vận động viên Đoàn Bá Tuấn Anh (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương) giành huy chương Bạc và 2 vận động viên Đinh Quang Linh (CLB Quân Đội) và Nguyễn Đức Tuân (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương) giành huy chương Đồng. Ở nội dung đơn nữ, huy chương Vàng thuốc về vận động viên Mai Hoàng Mỹ Trang (CLB Petrosetco TP. Hồ Chí Minh); huy chương Bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Việt Linh (Công an nhân dân) và 2 vận động viên Nguyễn Bạch Thanh Thư (CLB Petrosetco TP. Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Thu Hương (Hà Nội T&T) đồng huy chương Đồng.

Văn Thành
.
.