Bế mạc Giải bóng bàn tranh Cúp Tạp chí Cảnh sát Phòng chống tội phạm mở rộng

Chủ Nhật, 21/08/2016, 15:52
Ngày 21-8, tại Hà Nội, Giải Bóng bàn tranh Cúp Tạp chí Cảnh sát Phòng chống tội phạm mở rộng lần thứ IV - năm 2016 đã chính thức bế mạc.

Trước khi diễn ra lễ bế mạc, sáng cùng ngày các trận bán kết và chung kết tranh chức vô địch các nội dung đơn nam chuyên nghiệp, đơn nam nghiệp dư, đôi nam và đồng đội đã diễn ra hết sức sôi nổi, gay cấn tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Giải bóng bàn tranh Cúp Tạp chí Cảnh sát PCTP mở rộng lần  IV năm 2016 do Tổng cục Cảnh sát tổ chức mang đậm tính phong trào, tạo được sự đoàn kết, không khí phấn khởi, sôi nổi với nhiều pha bóng đẹp để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả, những cổ động viên hâm mộ bộ môn bóng bàn.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh trao Cup và huy chương cho các VĐV của CLB đoạt giải Nhất, Nhì, Ba nội dung đồng đội.

Kết thúc Giải đấu, ở nội dung đồng đội: đội tuyển xuất sắc nhất, đoạt giải Nhất nội dung này thuộc về CLB Công ty CP đầu tư thương mại Nội Bài, giải Nhì thuộc về CLB Hà Nội T&T1, 2 đồng giải Ba thuộc về 2 CLB Tổng cục Cảnh sát và CLB Bạch Mai – Dũng Cửu Shop.

Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng, Trưởng Ban Tổ chức giải tặng hoa, trao cho các VĐV đoạt giải Nhất, Nhì, ba nội dung đôi nam chuyên nghiệp.

Ở nội dung đôi nam: Giải Nhất thuộc về cặp VĐV Nguyễn Trung Kiên và Lê Đình Đức (CLB Hà Nội T&T1), giải Nhì thuộc về VĐV Trần Ngọc Minh và Đỗ Tuấn Sơn (CLB Công ty CP đầu tư thương mại Nội Bài), 2 cặp VĐV đoạt giải Ba thuộc về các CLB Bách Khoa và CLB Bạch Mai – Dũng Cửu shop.

Ở nội dung đơn nam chuyên nghiệp: Giải Nhất thuộc về VĐV Nguyễn Anh Tú (CLB Công ty CP đầu tư thương mại Nội Bài), giải Nhì thuộc về VĐV Đinh Quang Linh (CLB Tổng cục Cảnh sát), 2 đồng giải Ba thuộc về VĐV Đoàn Bá Tuấn Anh (CLB Agribank) và Nguyễn Huy Tuân (CLB Bạch Mai- Dũng Cửu shop).

Một số pha bóng đẹp tại các trận bán kết và chung kết các nội dung đơn nam nghiệp dư, đơn nam chuyên nghiệp, đôi nam, đồng đội tại Giải đấu.

Ở nội dung đơn nam nghiệp dư: Giải Nhất thuộc về VĐV Đào Duy Hoàng (CLB Tổng cục cảnh sát), giải Nhì thuộc về VĐV Vũ Quang Hiền (CLB Bạch Mai- Dũng Cửu shop) và 2 VĐV khác là Hoàng Quốc Việt (CLB Bạch Mai- Dũng Cửu shop) và Hồ Phước Thành (CLB Bách Khoa) đồng đoạt giải Ba.

Tâm Minh
.
.