Bế mạc Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam 2007

Thứ Bảy, 09/06/2007, 09:30
Tối 7/6, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ VIII năm 2007 đã chính thức khép lại với lễ bế mạc vào 21h tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP HCM. Đội Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an đã vinh dự giành vị trí thứ ba giải toàn đoàn.

Giải Nhất toàn đoàn đã thuộc về đoàn nhà báo Hà Nội Mới. Giải Nhất đồng đội nam được trao cho Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. Giải Nhất đồng đội nữ: Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Các vị trí nhất đôi nam trên 50 tuổi thuộc về cặp Nguyễn Việt Hồng, Vũ Đình Quý (Báo Hà Nội Mới); nhất đôi nam dưới 50 tuổi thuộc về cặp Nguyễn Trang Dũng, Đặng Việt Hưng của Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an; nhất đôi nữ trên 45 tuổi là Nguyễn Thu Tâm, Nguyễn Thanh Mai của Tạp chí Lý luận chính trị và Báo Hà Nội Mới; nhất đôi nữ dưới 45 tuổi là Vương Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thu Huyền của Hội Nhà báo Cần Thơ; nhất đôi nam nữ cao tuổi là Vũ Đình Quý, Nguyễn Thanh Mai của Báo Hà Nội Mới; nhất đôi nam nữ trẻ thuộc về Huỳnh Phước Hoàng, Vương Ngọc Bích của Hội Nhà báo Cần Thơ.

Đoàn VĐV Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an tại lễ trao giải.

Nhất đơn nam trên 50 tuổi là Hoàng Quốc Đô của Tạp chí Công nghiệp; nhất đơn nam dưới 50 tuổi là Nguyễn Trang Dũng của Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an; nhất đơn nữ trên 45 tuổi là Nguyễn Thu Tâm của Tạp chí Lý luận chính trị; nhất đơn nữ dưới 45 tuổi là Phạm Thị Thúy Nguyên của Báo Khăn Quàng Đỏ; nhất đơn nam lãnh đạo là Phan Hồng Quang của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập.

Với hai Huy chương vàng (vô địch đôi nam dưới 45 tuổi, đơn nam dưới 45 tuổi), một Huy chương đồng đồng đội nam, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an đã vượt qua 30 đoàn tham dự thi đấu, vinh dự giành vị trí thứ ba giải toàn đoàn

PV
.
.
.