Tàu hỏa tông ôtô chở khách đi lễ, 6 người gặp nạn

Thứ Bảy, 04/02/2017, 18:11
Chiều 4-2, ôtô chở 14 người đi lễ đầu năm, khi cố vượt qua đường ngang dân sinh tại huyện Vụ Bản (Nam Định) đã bị đoàn tàu Thống Nhất tông trúng.


Khoảng 15h30, sau khi đi lễ đền Trần (TP Nam Định), xe 16 chỗ chở đoàn khách từ Yên Bái tiếp tục đến lễ ở Phủ Giầy (Vụ Bản, Nam Định). Tuy nhiên, khi rẽ từ quốc lộ 10 vào đường liên xã Liên Ninh (Vụ Bản), chiếc xe màu bạc đã bị đoàn tàu Thống Nhất chạy hướng Bắc - Nam tông trúng.

Xe du lịch móp méo phần đầu. Ảnh: Nguyễn Hà.

Cú đâm khiến xe khách bị đẩy đi xa, nằm kẹp giữa đoàn tàu và hành lang an toàn đường sắt. Đầu xe móp méo, tài xế chết kẹt trên cabin.

Công an tỉnh Nam Định cho biết, ngoài tài xế ôtô tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương nặng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Chiếc xe chở 14 người, trong đó có 2 tài xế, còn lại là khách Yên Bái đi lễ đầu năm.

Đoàn tàu Thống Nhất chạy hướng Bắc - Nam đã phải dừng lại giải quyết sự việc. Ảnh: Nguyễn Hà.

Đường ngang dân sinh trên không có rào chắn, chỉ có biển cảnh báo. Đoàn tàu phải dừng lại hơn 20 phút để giải quyết, sau đó tiếp tục hành trình.

Trước đó ngày 1/2, ôtô 16 chỗ chở 9 người trong hai gia đình đi du xuân, khi băng qua đường ray ở Biên Hòa (Đồng Nai) đã bị tàu hỏa húc văng 20 m. 2 người tử nạn tại chỗ, nhiều người khác nguy kịch.

Theo VNE
.
.
.