Tàu hỏa tông ô tô khách, 6 người thương vong

Chủ Nhật, 14/08/2016, 08:03
Đến sáng 14-8, 3 người bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tập trung cấp cứu và điều trị tích cực.

Theo ông Nguyễn Đình Tân – Phó Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang thuộc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 14h30’ chiều 13-8 tại km 1335+700 trên đường sắt xuyên Việt qua địa phận xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Vào thời điểm đó, ông Trần Văn Chúng, 50 tuổi, trú ở tỉnh Ninh Thuận điều khiển xe ô tô BKS 85A-014.89 trên đường bộ dân sinh cắt ngang qua đường sắt ở lý trình nêu trên đúng vào lúc đoàn tàu hàng mang số hiệu AH2 đang chạy tới ở khoảng cách rất gần.

Đầu máy D19E-940 tông xe ô tô khách rồi kéo lê một đoạn gần 50m mới dừng lại, xe tô tô hư hỏng nặng, 1 nữ hành khách là bà Nguyễn Thị Thương, 59 tuổi, trú ở xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) tử nạn tại hiện trường, 5 người khác bị thương, trong đó có 3 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Vụ tai nạn đã khiến cho giao thông đường sắt qua khu gian Hòa Tân – Cây Cầy chậm 2h28’, bốn đoàn tàu hàng, tàu khách phải dừng lại ở các ga Hòa Tân, Suối Cát đến 17h03’ chiều cùng ngày đường sắt đi qua hiện trường mới thông tuyến.

Công an huyện Cam Lâm phối hợp các cơ quan chức trách của ngành đường sắt cẩu kéo xe ô tô ra khỏi giới hạn an toàn đường sắt, đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra và xử lý vụ tai nạn theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.