Tàu hàng chở gần 3.000 tấn than trước nguy cơ bị chìm sau 1 tháng mắc cạn

Thứ Sáu, 17/02/2017, 23:03
Tàu hàng Nam Vỹ 39-HP 3632 vận chuyển gần 3.000 tấn than cám, khi đến vùng biển tỉnh Thừa Thiên- Huế đã gặp sự cố, bị sóng biển đánh trôi dạt vào gần bờ và đang có nguy cơ bị chìm.

Chiều 17-2, Trung tá Lê Viết Sơn, Phó Trưởng phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, hiện đơn vị đã báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh để tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế khẩn trương có biện pháp cứu hộ kịp thời và xử lý các sự cố về môi trường biển (nếu có) trước sự cố tàu hàng Nam Vỹ số hiệu 39-HP 3632 bị mắc cạn trên vùng biển của tỉnh.

Tàu hàng Nam Vỹ số hiệu 39-HP 3632 bị mắc cạn.

Theo Trung tá Lê Viết Sơn, vào ngày 16-1, tàu hàng Nam Vỹ 39-HP 3632 thuộc Công ty TNHH vận tải thương mại Nam Vỹ (trụ sở đóng tại TP Hải Phòng) chở theo 2.950 tấn than cám do ông Nguyễn Văn Hinh (38 tuổi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên có hành trình đi từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng. 

Khi đến vùng biển tỉnh Thừa Thiên- Huế, do thời tiết xấu và tàu gặp sự cố nên đã bị sóng đánh dạt vào bờ và hiện đang cách bờ biển xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) khoảng 100m.

Thân trước của tàu hàng Nam Vỹ bị sóng biển đánh gãy và đang chìm dần xuống biển.

Sau khi tàu hàng Nam Vỹ gặp sự cố, các thủy thủ trên tàu đã được ứng cứu đưa vào bờ an toàn. Tuy nhiên do bị mắc cạn trong thời gian dài nên thân trước của tàu hàng đã bị sóng biển đánh gãy và đang dần chìm xuống biển.

Sự cố này khiến than cám trên tàu trôi dạt vào bờ biển gây ô nhiễm. Hiện ngư dân địa phương đang lo lắng xảy ra sự cố tràn dầu nếu tàu không được cứu hộ kịp thời.

"Do tàu hàng gặp sự cố vào thời điểm cận Tết nguyên đán Đinh Dậu và thời tiết biển diễn biến xấu kéo dài nên đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể cứu hộ được chiếc tàu này", Trung tá Sơn cho biết lý do.

Anh Khoa
.
.
.