Cháy tàu hàng, 16 người thoát nạn

Thứ Bảy, 10/12/2016, 19:04
Lúc 18h ngày 10-12, đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu xác nhận, tàu VTB 36 (quốc tịch Việt Nam), bị cháy trên biển Vũng Tàu vào đêm ngày 9-12 đã được kéo vào vị trí neo đậu. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy


Vụ cháy tàu được ghi trong nhật ký hàng hải tàu VTB 36: Vào khoảng 23h đêm 9-12, tàu VTB 36 do ông Trần Phi Danh (SN 1978, quê quán Hải Phòng) làm thuyền trưởng, gồm có 16 người (12 thuyền viên, 2 hành khách và 2 hoa tiêu) chở 4.630 tấn ngô đang hành trình từ cảng Interflour (huyện Tân Thành) đi cảng Quy Nhơn thì cabin tàu bất ngờ bốc cháy. 

Sau khi nhận tín hiệu cấp cứu từ tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh và các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy. 

Mặc dù chữa cháy trong điều kiện biển nước, gió thổi mạnh, song lực lượng cảnh sát đã nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy lúc 2 giờ ngày 10-12, và sơ tán 16 người trên tàu về bờ an toàn.

Hiện tàu VTB 36 đã được lai dắt đưa vào Cảng SSIT (Công ty liên doanh giữa SSA Holdings International -Việt Nam, Cảng Sài Gòn và Tổng Công ty hàng hải Việt Nam), trụ sở chính ở xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Hiện tại, chưa phát hiện có thiệt hại nào về người. Thiệt hại về tài sản cũng chưa được thống kê.

Lê Đình
.
.
.