Quảng Nam nỗ lực thông xe các tuyến đường trọng điểm sau lũ

Thứ Tư, 08/11/2017, 10:21
Bên cạnh việc nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích do sạt lở, tỉnh Quảng Nam đang chỉ đạo ngành GTVT và các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ phối hợp với lực lượng tại chỗ khẩn trương san ủi hàng trăm nghìn mét khối đất đá bị sạt lở trên các tuyến giao thông huyết mạch để sớm thông xe, ổn định cuộc sống người dân và sản xuất.

Mưa lũ lớn trong những ngày qua đã làm sạt lở hàng trăm nghìn mét khối đất đá tràn xuống nền đường, khiến hàng loạt các tuyến quốc lộ như 40B, 14B, 14D, 14E, 24C, 14G, đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam bị hư hỏng, chia cắt.

Ngành Giao thông Quảng Nam xử lý một điểm sạt lở trên tuyến QL14E đoạn qua địa bàn xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn.

Tuy nhiên, do đây là những tuyến đường giao thông huyết mạch trong hệ thống giao thông của cả nước, đường nối Quảng Nam với các tỉnh Tây Nguyên và đường về các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh nên tỉnh Quảng Nam đang tập trung tối đa khả năng để sớm thông xe bước 1 trên những tuyến đường này.

Trao đổi với phóng viên CAND, ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam, cho biết mưa lũ đã làm hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề.

Mặc dù đã huy động tổng lực phương tiện, máy móc, nhân lực để khắc phục các sự cố sạt lở trên các tuyến đường trọng điểm, song đến nay tuyến QL14E vẫn chưa được thông xe; tuyến QL40B đoạn qua địa bàn huyện Nam Trà My vẫn còn hàng ngàn mét khối đất đá bị sạt lở chắn ngang đường, khiến địa phương này bị cô lập hoàn toàn.

Mưa lũ cũng đã làm nhiều tuyến tỉnh lộ tại Quảng Nam bị hư hỏng nặng.

Việc trời liên tục mưa to những ngày qua làm cho công tác khắc phục hậu quả sạt lở trên các tuyến đường ở Quảng Nam gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngành Giao thông vẫn đang nỗ lực để sớm thông xe trên các tuyến còn ách tắc do sạt lở, đặc biệt cố gắng đến chiều 9-11 sẽ thông xe tuyến QL40B.

Hiện tình hình sạt lở đất miền núi, sạt lở đường sá vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo ngành Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ, tăng cường lực lượng cảnh giới tại những khu vực có nguy cơ lũ quét, khu vực sạt lở đường, khẩn trương thu dọn lượng đất đá sạt lở, phân luồng giao thông, đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất.

Đã tìm thấy 3 thi thể trong vụ sạt lở núi vùi lấp 4 công nhân

Thượng tá Phan Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ sạt lở núi vùi lấp 4 công nhân xảy ra tại xã Trà Tân, 9h20 sáng nay, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của anh Dũng (quê huyện Bắc Trà My).

Trước đó, vào tối 7-11, lực lượng tìm kiếm cũng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là Trần Ngọc Ánh (quê Thăng Bình), Trần Ngọc Túc (quê huyện Quế Sơn).

Như vậy, đến thời điểm này chỉ còn 1 nạn nhân tên Thuận (quê huyện Thăng Bình) vẫn chưa được tìm thấy.


Ngọc Thi
.
.
.