Giải tỏa ùn tắc giao thông tại 7 điểm phức tạp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 13/05/2019, 14:03

Tình hình trật tự an toàn giao thông tại 7 điểm phức tạp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực, không xảy ra ùn tắc giao thông hoặc ùn ứ giao thông kéo dài.



Ngày 13-5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh cho biết qua 1 tháng (từ 1-4-2019 đến 30-4-2019) triển khai thực hiện phương án phối hợp giải tỏa ùn tắc giao thông tại 7 điểm phức tạp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (gồm khu vực Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm; giao lộ Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám; đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Từ Bạch Đằng đến Ngã 5 Đài Liệt sĩ); đường Dương Bá Trạc (khu vực cầu Kênh Xáng); đường Trường Chinh (từ Âu Cơ đến Tân Kỳ Tân Quý); khu vực Ngã tư Bốn Xã; giao lộ Vĩnh Lộc – Nguyễn Thị Tú – Quách Điêu), tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, không xảy ra ùn tắc giao thông hoặc ùn ứ giao thông kéo dài.

Để đạt được hiệu quả bước đầu như vậy, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh, Công an các quận, huyện, các lực lượng đã phối hợp xây dựng kế hoạch và chỉ đạo quyết liệt trong quá trình triển khai thực hiện; trong đó, chú trọng việc xây dựng phương án bố trí lực lượng phù hợp để thực hiện tốt công tác điều tiết, phân luồng giao thông.

Cảnh sát giao thông điều hòa giao thông.

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an các quận, huyện đã làm tốt công tác điều tra cơ bản, kịp thời nắm tình hình và ghi nhận những bất cập về tổ chức giao thông. Từ đó, tham mưu đề xuất với Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh nhanh chóng giải quyết, khắc phục nhằm giúp cho người dân lưu thông được thuận lợi và an toàn.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố phối hợp với Công an phường, Thanh niên xung phong, Bảo vệ dân phố, Thanh niên tình nguyện của Thành đoàn TP Hồ Chí Minh bố trí đảm bảo quân số và thời gian công tác, có tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ điều tiết, phần luồng giao thông, các lực lượng phối hợp còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở đối với những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, góp phần làm chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.

Trong trường hợp xảy ra những sự cố bất ngờ như tai nạn giao thông, xe chết máy…, các lực lượng phối hợp triển khai các phương án để giải quyết sự cố, trong đó ưu tiên bảo đảm sự an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời, nhanh chóng trả lại mặt đường thông thoáng cho các phương tiện di chuyển.

Ngoài ra, Cảnh sát giao thông thành phố thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, thông tin về những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 7 điểm này, cảnh báo những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông do những hành vi vi phạm an toàn giao thông gây ra, cũng như thông tin về những hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố nhằm góp phần duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông.

Các lực lượng phối hợp còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở đối với những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, do đây là những tuyến đường chính, những tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, nên vào các giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn dẫn đến tình trạng các phương tiện phải di chuyển chậm. Vào thời điểm này, các lực lượng phối hợp, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường việc điều tiết, phân luồng phương tiện, giúp cho các phương tiện di chuyển dễ dàng hơn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, các lực lượng tiếp tục duy trì công tác phối hợp, phát huy tinh thần xung kích, chủ động xuống đường điều tiết giao thông, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.


Phú Lữ
.
.
.