Phụ huynh đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông

Thứ Sáu, 18/10/2019, 16:09
Chiều 18-10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thực hiện Nghị quyết 32 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông quy định người đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm (MBH). 

Sau hơn 11 năm thực hiện, tỷ lệ người dân chấp hành đạt hơn 90%. Điều này góp phần kéo giảm số người thiệt mạng, vì TNGT xuống dưới con số 9000 người mỗi năm, đồng thời hạn chế được nhiều thương tích nặng do chấn thương sọ não.

Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông còn thấp chỉ đạt khoảng 30%. Có cha mẹ đội MBH cho con, nhưng lại không cài quai đúng quy cách, mũ cũng không phù hợp kích cỡ và độ tuổi. 

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, trẻ em từ sáu tuổi trở lên khi lưu thông bằng xe gắn máy buộc phải đội MBH, cài quai đúng quy cách, người lớn chở trẻ em không đội MBH sẽ bị xử phạt. 

Với mức phạt từ 100 đến 200000đ/lần vi phạm (tương đương giá trị một chiếc MBH đạt chuẩn), là bằng chứng rõ nét cho thấy để bị xử phạt là việc không đáng có.

Giáo viên hướng dẫn cho các em đội mũ bảo hiểm

Theo Đại úy Nguyễn Minh Hoàng, cán bộ tuần tra kiểm soát giao thông phòng CSGT Công an tỉnh, qua công tác tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT, lực lượng CSGT nhận thấy việc chấp hành đội MBH khi đi xe máy, xe đạp điện của người lớn là khá tốt. Tuy nhiên, đội MBH cho trẻ chưa thành thói quen của nhiều người. 

Bên cạnh công tác tuần tra, Công an còn thực hiện công tác tuyên truyền, đối với những phụ huynh nhiều lần vi phạm lực lượng CSGT sẽ kiên quyết lập biên bản xử lý nhằm răn đe để việc chấp hành quy định đội MBH cho trẻ em đi vào nền nếp. Nhiều phụ huynh không nghĩ rằng, “đội mũ bảo hiểm cho con mới trọn tình cha mẹ”.

Là một trong những trường có tỷ lệ học sinh chấp hành tốt quy định đội MBH, Trường Tiểu học Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành. Ngay từ đầu năm nhà trường đã triển khai nhiều cách làm hay như tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa để hướng dẫn cho các em các kỹ năng về bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Trong đó, chú trọng việc đội MBH tham giam gia giao thông, hay trường còn lập ra các chi đội để cùng nhau thi đua, nhắc nhở các bạn khác cùng đảm bảo an toàn giao thông. 

Nhiều phụ huynh đưa đón con em đi học cũng đã ý thức được tầm quan trọng khi đội MBH cho các em. Chứ không đơn thuần là việc đối phó với lực lượng chức năng.

Thầy Nguyễn Văn Cho, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tua Hai, cho biết: Trong giờ sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp hay họp phụ huynh, nhà trường thường xuyeen lồng ghép tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và khuyến khích phụ huynh đội MBH cho trẻ khi tham gia giao thông. Nhiều em học sinh còn nhắc nhở phụ huynh mình cùng tham gia việc đội MBH khi tham gia giao thông. 

Với những hiệu quả thiết thực mang lại, đội MBH không chỉ là việc chấp hành quy định pháp luật, mà còn là hành động thể hiện văn hóa giao thông của mỗi người dân góp phần kéo giảm về số người chết, số người bị thương trong các vụ TNGT.

                                                             

Phạm Công
.
.
.