Đã thông tuyến đường lên Đà Lạt qua đèo Khánh Lê

Thứ Hai, 30/11/2020, 13:01
Một khối lượng lớn đất đá từ trên các taluy cao hàng chục mét đổ ập xuống mặt đường khiến giao thông bị chia cắt, tất cả các phương tiện không thể di chuyển trên đèo này. 

Ngày 30/11, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, tới 9h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khai thông tuyến đèo Khánh Lê trên QL27C, nối liền hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa.

Nước từ trên núi đổ xuống QL27C

Trước đó, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã khiến tuyến đèo Khánh Lê từ Khánh Hòa lên Lâm Đồng xuất hiện nhiều đoạn bị sạt lở. Một khối lượng lớn đất đá từ trên các taluy cao hàng chục mét đổ ập xuống mặt đường khiến giao thông bị chia cắt, tất cả các phương tiện không thể di chuyển trên đèo này.

Điểm sạt lở nghiêm trọng nhất xảy ra vào lúc 17h ngày 29/11, tại địa bàn xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh với khoảng 2.000 m3 đất đá đổ xuống mặt đèo.

Một điểm sạt lở trên QL27C

Ba ngày qua, ngành giao thông vận tải hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đã cắt cử lực lượng chốt chặn, hướng dẫn các phương tiện không lưu thông qua đèo Khánh Lê, đồng thời điều động phương tiện tới hiện trường khẩn trương khắc phục, xử lý các điểm sạt lở đất.

Đến 9h ngày 30/11, tuyến đường đèo này cơ bản thông xe cả hai chiều. Tuy nhiên, do mưa gió vẫn còn diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên cẩn thận, hạn chế lưu thông qua đường đèo Khánh Lê.  

Mưa lớn vẫn tiếp tục đe dọa đèo Khánh Lê

Quốc lộ 27C dài hơn 120 km, nối TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Tuyến đèo uốn lượn qua nhiều vách núi, khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300m. Hàng năm, vào mùa mưa, tuyến đường đèo này thường xuyên bị sạt lở, giao thông ách tắc cục bộ.

Khắc Lịch
.
.
.