Đường đèo Khánh Lê và tỉnh lộ 6 đã thông tuyến

Thứ Ba, 27/11/2018, 15:41
Sau nhiều nỗ lực tích cực khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ, đến sáng nay đường đèo Khánh Lê trên QL27C kết nối Nha Trang với Đà Lạt đã thông tuyến


Liên quan đến hoạt động khắc phục hậu quả mưa lũ trên các tuyến giao thông ở Khánh Hòa, ông Tạ Thanh Tình - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3 thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết, sau nhiều nỗ lực tích cực huy động nhân lực, phương tiện thiết bị cơ giới thu dọn đất đá sạt lở của Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa, đến 9 giờ sáng ngày 27-11, đường đèo Khánh Lê trên tuyến QL27C kết nối Nha Trang với Đà Lạt đã thông tuyến sau hơn 1 ngày tạm thời phong tỏa.

Một vị trí sạt lở nghiêm trọng trên đường tỉnh lộ 9 trước và sau khi thông tuyến

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dần – Giám đố Sở GTVT Khánh Hòa cho hay, sau hai ngày tập trung nhận lực, phương tiện cơ giới khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng, đến sáng ngày 27-11, đường tỉnh lộ 6 – chuyết mạch giao thông duy nhất nối quốc lộ 1A ở TP Cam Ranh với huyện miền núi Khánh Sơn đã thông tuyến. 

Tuy nhiên, do khắc phục tạm thời để tránh chia cắt nên cơ quan quản lý đường bộ đã cắm biển cảnh báo tốc độ tại một số cung đoạn, trong thời gian tới Sở GTVT Khánh Hòa phối hợp các cơ quan chức trách khảo sát, kiểm tra khối lượng xây lắp, tu sửa kiên cố những cung đoạn sạt lở.

Như Báo CAND đã thông tin, do mưa lũ gây sạt lở đất đá, đứt gãy mặt đường tại nhiều vị trí trên đèo Khánh Lê và tỉnh lộ 9, nên chiều 25-11 hai tuyến đường này đã tạm thời phong tỏa để khắc phục sự cố.


Hữu Toàn
.
.
.