Cần Thơ đón 2 chuyến bay cuối cùng từ Hàn Quốc

Thứ Ba, 03/03/2020, 19:40
Chiều 3/3, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp nhận 2 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam, với 342 hành khách. Chuyến bay hạ cánh lúc hơn 16h cùng ngày cũng là chuyến bay cuối cùng sân bay Cần Thơ tiếp nhận hành khách trở về từ Hàn Quốc.

Hai chuyến bay từ 2 sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc hạ cánh tại sân bay Cần Thơ vào lúc 14h20 và 16h05 chiều 3/3, với tổng số 342 hành khách. 94 người trở về từ vùng dịch và được bố trí cách ly riêng. Những hành khách còn lại sau khi được kiểm tra y tế đã tập trung ra khu vực ga và được Quân khu 9 bố trí phương tiện chở đến nơi cách ly 14 ngày.

Đến hết ngày 3/3, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã đón gần 1.300 hành khách từ Hàn Quốc về Việt Nam. Tất cả các hành khách được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 bố trí cách ly tại các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng... Còn tại Cần Thơ, hiện có 303 người đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự thành phố.

Khu cách ly tập trung tại Cần Thơ. 

Công tác giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được thực hiện chặt chẽ, đối với tất cả các chuyến bay quốc tế Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Đài Loan đều được giám sát thân nhiệt. Tất cả hành khách nhập cảnh đều khai báo y tế và kiểm soát tình trạng sức khỏe.

Tính từ ngày 23/1 đến 17h ngày 3/3, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã tiếp nhận 71 chuyến bay quốc tế, với tổng hành khách nhập cảnh 7.376. Trong đó, hành khách mang quốc tịch Trung Quốc 755, Hàn Quốc và người Việt mang quốc tịch Hàn Quốc 239. Số chuyến bay đã xuất cảnh sát là 64 chuyến, số hành khách 7.093.

Như Anh
.
.
.