Xuyên đêm giúp dân khắc phục thiệt hại bão số 9

Thứ Năm, 29/10/2020, 20:03
Xuyên đêm 28 và cả ngày 29/10 trên khắp các đường phố Đà Nẵng đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ Công an khẩn trương giúp người dân thu dọn, giải phóng cây ngã đổ ngổn ngang khắc phục hậu quả bão số 9.

Bão tan, nhà tôn tốc mái, 20h đêm nhưng nhiều điểm của thành phố vẫn tối om, chưa có điện do số lượng cây xanh, cột điện, dây cáp ngã đổ, đứt gẫy chưa thể thống kê hết. 

Trên khắp các đường phố Đà Nẵng đặc biệt là điểm phường Thọ Quang (Sơn Trà), Hòa Hải (Ngũ Hành Sơn), Trần Phú, Bạch Đằng (Hải Châu), Nguyễn Tất Thành, Trần Cao Vân (Thanh Khê) và nhiều xã ở Hòa Vang liên tục từ trưa, xuyên đêm 28 và cả ngày 29/10 đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ Công an, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương giúp thu dọn, giải phóng cây ngã đổ ngổn ngang khắc phục hậu quả bão số 9.

Các lực lượng CSGT, CS PCCC&CNCH, Cảnh sát khu vực của Công an TP Đà Nẵng xuyên đêm giúp dân khắc phục thiệt hại do bão số 9.

Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra các điểm có lực lượng Công an giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 9 đã chia sẻ: Không chỉ sau bão, mà ngay từ trước trong và khi bão vừa tạm yên Công an TP Đà Nẵng đã được huy động tổng lực xuống đường điều tiết giao thông, cùng Cty Môi trường đô thị dọn dẹp lượng lớn cành cây ngã đổ, giúp nhân dân chằng chống lại nhà cửa, mái tôn hư hại, đồng thời thăm hỏi bà con vùng trọng yếu. Ngay sau khi bão tan, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo khẩn một số nội dung khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục ứng trực, sẵn sàng chiến đấu 100% quân số, bố trí lực lượng, phương tiện cảnh báo, kiểm soát, điều hòa phương tiện, hướng dẫn giao thông tại các khu vực nguy hiểm, sạt lở, ngập nước, kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành yêu cầu của lực lượng làm nhiệm vụ.

Triển khai lực lượng, phương tiện, kiểm tra, xử lý cây xanh ngã đổ; các vật dụng, chướng ngại vật gây ách tắc, mất an toàn giao thông hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của nhân dân. Bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân tổ chức bơm nước chống ngập ở khu vực nội thành, nhất là các cơ sở trọng điểm về chính trị, bệnh viện, trường học, khu chung cư, nhà cao tầng nếu có ngập nước.

Lực lượng Công an địa phương bám sát địa bàn, cơ sở, rà soát, hỗ trợ, giúp nhân dân di chuyển an toàn từ nơi sơ tán về nhà khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; giúp nhân dân khắc phục hậu quả do bão lụt xảy ra...

Trước bão  số 9  đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung, khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên, trắng đêm 27 và ngày 28/10, gần như tất cả CBCS Công an các đơn vị, địa phương của Đà Nẵng đã xuống đường giúp dân sơ tán, chằng chống nhà cửa, dọn dẹp cống thoát nước, điều hòa giao thông, ngăn người dân ra khỏi nhà... Tại tất cả các địa bàn xung yếu, hàng chục tổ công tác thường xuyên ứng trực, giúp dân với phương châm: Đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 

Công an quận Sơn Trà hỗ trợ giúp dọn sạch bãi biển bị hàng tấn rác và cát “ tấn công” sau bão số 9.

Rồi sau khi bão số 9 vừa ngớt, lại xuyên đêm 28/10, có đến 90% quân số của Công an các phường Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy  và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) của Công an quận Sơn Trà đã đội mưa gió ra đường giúp dân khắc phục hậu quả do bão gây ra. 

Sáng 29/10, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cũng chia sẻ: Không chỉ CSGT các trạm cửa ô, các Tổ tuần tra TT CSGT  đều ứng trực 100% quân số trên khắp các tuyến đường, cửa ngỏ ra vào của TP Đà Nẵng. Sau bão, hàng trăm cây xanh, cột điện bị ngã đổ cản trở giao thông, gây mất điện trên diện rộng toàn TP Đà Nẵng… nhiều tổ CSGT suốt từ chiều đến đêm 28/10 liên tục điều các phương tiện hỗ trợ công nhân điện lực khắc phục thiệt hại, sửa chửa sự cố để sớm cung cấp điện cho người dân.

Tại khu vực trung tâm thành phố, cả ngày 28/10, sức gió lồng rít mạnh, nhưng để ngăn cản người dân ra đường, lực lượng CSGT phối hợp cùng CA các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn không cho người dân qua lại các cây cầu. Tại khu vực cầu sông Hàn, một người dân bất chấp đạp xe qua cầu đã bị gió thổi ngã xuống đường khiến người này phải bỏ xe, ôm chặt lấy thành cầu chờ người ứng cứu. Ngay lập tức, lực lượng Công an phường An Hải Bắc đã có mặt, giải cứu an toàn cho công dân gặp nạn. Tại các tuyến đường, lực lượng Công an các cấp đã xuống đường dọn cành cây đổ, khơi thông cho các dòng xe hoạt động phòng chống bão cũng như đi lại của nhân dân.

Đáng lo hơn, ngay khi bão vừa dứt từ 18h đêm 28/10, trên toàn địa bàn TP Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra 4 vụ cháy lớn nhỏ, Ngay tại Hòa Vang, lúc 17h45 ngày 28/10, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Hòa Vang nhận tin báo cháy từ người dân. Vụ cháy xảy ra tại nhà kinh doanh tạp hóa do ông Trần Văn Lạc làm chủ, tại thôn Cẩm toại trung, Hòa Phong.

Công an huyện Hòa Vang đã xuất 4 xe chữa cháy cùng 25 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chữa cháy kịp thời đưa cụ già mẹ anh Lạc bị mắc kẹt trên tầng 2 xuống đất an toàn. Tại Sơn Trà, Đội PCCC&CNCH đang cưa cây ngã đỗ cũng đã nhanh chóng xử lý 2 vụ cháy, trong đó có một vụ cháy do bất cẩn trong việc thắp đèn cầy do toàn thành phố bị mất điện… 

Nhiều chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra, nhưng bản thân các anh suốt từ ngày 27/10 đến nay chưa kịp tạt về thăm nhà, giúp vợ con “chống bão” ở nhà… Trong ngày 29/10, tại khu vực quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, gần như lực lượng Công an đã được huy động tổng lực xuống đường điều tiết giao thông, cùng Cty Môi trường đô thị dọn dẹp lượng lớn cành cây ngã đổ, giúp nhân dân chằng chống lại nhà cửa, mái tôn hư hại, đồng thời thăm hỏi bà con vùng trọng yếu.

“Việc hỗ trợ, cứu dân đã như mệnh lệnh tối cao nhất của mỗi CBCS lực lượng CAND”, đại tá Lê Ngọc Hai Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng chia sẻ.


Hoài Thu
.
.