Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 giúp dân khắc phục hậu quả bão số 9

Thứ Năm, 29/10/2020, 11:45
Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) số 3 đã được huy động về cơ sở giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, sửa chữa lại nhà cửa hư hỏng, xiêu vẹo, tốc mái… góp phần sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão số 9.


Sáng 29/10, ngay sau bão số 9, toàn lực lượng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) số 3 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã được huy động về cơ sở giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, cây cố gãy đổ, sửa chữa lại nhà cửa hư hỏng, xiêu vẹo, tốc mái… góp phần sớm ổn định cuộc sống người dân thành phố Đà Nẵng sau bão.

Trung tá Phạm Mạnh Cường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSĐN số 3, cho biết, trước khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền, thực hiện công điện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Ban chỉ huy Tiểu đoàn CSĐN số 3 nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho các bộ phận ứng trực 100% quân số.

Đơn vị đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan, nắm tình hình diễn biến cơn bão; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương giúp dân chằng chống nhà cửa, di dời dân tránh trú bão an toàn; đồng thời tham gia khắc phục hậu quả sau bão, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh thoát nước, dọn dẹp cây xanh ngã đổ tại các tuyến đường...

CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 chung tay dọn dẹp cây xanh gãy đổ sau bão số 9 .

Trung tá Phạm Mạnh Cường thông tin: “Tiểu đoàn CSĐN số 3 đã tổ chức hàng trăm lượt CBCS ra quân giúp nhân dân trên địa bàn xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Ninh, Hòa Khương,… huyện Hòa Vang và phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) di dời tài sản, chằng chống nhà cửa, phân luồng giao thông và ứng phó với các tình huống xảy ra trước, trong và sau bão số 9.

CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 tặng quà hỗ trợ người dân tại nơi trú tánh bão số 9.

 Ngay khi bão số 9 đổ bộ vào, ngày 28/10, đơn vị tổ chức cho 34 CBCS chia làm 2 tổ công tác cùng vật tư, trang thiết bị cần thiết và 3 xe ôtô ứng trực tại UBND phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, giúp nhân dân di dời người, tài sản, chằng chống hơn 20 ngôi nhà… 

CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 giúp dân lợp lại nhà do bão làm tốc mái.

Cùng với đó, phối hợp với UBND phường Hòa Thọ Đông thăm hỏi, động viên, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cho bà con nhân dân tại 3 điểm tránh trú bão. Đặc biệt, tăng cường 1 xe bọc thép (Bracuda) và lái xe hỗ trợ Công an TP Đà Nẵng để ứng trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra”.

Trước đó, từ ngày 11 đến 13/10/2020, Tiểu đoàn CSĐN số 3 cũng đã huy động trên 150 lượt CBCS giúp nhân dân các địa bàn trũng thấp ở TP Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa lũ; dọn dẹp vệ sinh tại các trường học, như Trường Mầm non Phước Hưng xã Hòa Nhơn; Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang); các tuyến đường ven sông thôn Phú Hòa 2 và các trục đường các xã Hòa Ninh, Hòa Khương, Hòa Nhơn…

Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 tăng cường xe bọc thép di dời dân trong bão.
CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 dọn dẹp cây xanh gãy đổ sau bão số 9.
Quốc Văn
.
.