27 tác phẩm được trao giải báo chí về tài nguyên môi trường

Chủ Nhật, 07/08/2016, 08:02
Tối 6-8, tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Bộ Tài nguyên – Môi trường đã tổ chức trao giải báo chí về tài nguyên môi trường lần thứ 3.

 

 

Đây là cuộc thi được tổ chức định kì 2 năm/lần nhằm phản ánh sâu rộng các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường; phát hiện các điểm nóng về môi trường, những bất cập trong việc thực hiện chính sách; đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên…

Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được nhiều tác phẩm, loạt bài của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Sau khi thực hiện công tác sơ loại, có 119 tác phẩm báo in, 24 tác phẩm phát thanh, 10 tác phẩm truyền hình và 39 tác phẩm báo điện tử đảm bảo đủ điều kiện để vào vòng chung khảo.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà trao giải A cho các tác giả 

Ban tổ chức đã chọn ra 27 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, ở cả 4 loại hình báo chí. Ở lĩnh vực báo in, có 1 giải A, 3 giải B, 5 giải khuyến khích. Mỗi lĩnh vực báo truyền hình, báo phát thanh, báo điện tử đều có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải khuyến khích.

Ban tổ chức đánh giá cao các tác phẩm dự thi năm nay do có tính thời sự cao, đề cập tới những vấn đề cấp bách trong đời sống xã hội. Một số loạt tác phẩm được trao giải cao như “Mở đường chọc vào lõi di sản Cát Tiên” của báo Người lao động, “Hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và các giải pháp thích ứng” của báo Tuổi trẻ, “Khai thác khoáng sản ồ ạt – bài học nhãn tiền” của Đài tiếng nói Việt Nam…

Đại diện báo CAND (thứ 3 từ trái sang) nhận giải khuyến khích

Loạt bài “Chặn đứng sự chảy máu đất nông lâm trường” của nhóm tác giả Duy Hiển – Hà Ly – Vũ Hân –Ngọc Như (báo Công an nhân dân) được trao giải khuyến khích ở thể loại báo in. 


Khánh Vy
.
.
.