1003 tác phẩm đoạt giải báo chí Quốc gia trong 10 năm

Thứ Năm, 14/07/2016, 17:24

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên TƯ Đảng- Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia; Trương Minh Tuấn- Ủy viên TƯ Đảng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia…

Đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên TƯ Đảng- Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thuận Hữu cho biết, qua 10 năm tổ chức, Giải Báo chí Quốc gia đã thực sự là sự cổ vũ to lớn đối với người làm báo, ghi nhận, tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của những người làm báo nói chung và những người đoạt giải nói riêng; động viên khích lệ giới báo chí tiếp tục hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần phát hiện và tôn vinh những tài năng, tâm huyết của những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng – văn hóa…

Quang cảnh hội nghị.
 Báo cáo tại hội nghị tổng kết 10 năm Giải báo chí Quốc gia cho biết, với việc năm đầu tiên (2006) chỉ có 77 đơn vị cả nước tham gia, thì từ sau năm 2010, đều có trên 100 đơn vị (riêng năm 2013 con số lên tới 151 đơn vị) tham gia Giải. Năm 2014 và 2015 có 62 tỉnh, thành phố tham dự. Về số lượng tác phẩm, năm đầu tiên (2006) có 955 tác phẩm tham dự nhưng từ năm 2010 trở đi, lượng tác phẩm đều cao hơn 1200 tác phẩm/ năm. Năm cao nhất 92013) có 1665 tác phẩm tham gia. Trong tổng số 10 năm, có 12.486 tác phẩm dự giải, trong đó có 1550 tác phẩm vào chung khảo. Hội đồng Giải đã trao 1003 giải trong đó có 45 giải A, 206 giải B, 396 giải C và 346 giải khuyến khích…

Cảnh Vũ
.
.
.