Viện KSND TP Nha Trang công khai xin lỗi một người dân bị truy tố oan sai

Thứ Ba, 24/12/2019, 13:34
Hơn 18 năm kể từ khi vào vòng tố tụng hình sự về hành vi cố ý gây thương tích, một người dân ở Nha Trang đã được xin lỗi công khai do bị truy tố oan sai


Sáng ngày 24-12, Viện KSND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tổ chức buổi cải chính và xin lỗi công khai đối với cá nhân và gia đình ông Thái Xuân Đàn (SN 1958) trú ở thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang.

Viện trưởng Viện KSND TP Nha Trang - ông Lê Quang Trung tóm tắt diễn biến vụ việc đồng thời xin lỗi công khai ông Thái Xuân Đàn và gia đình.  Ảnh : P.L

          Theo hồ sơ vụ việc, cách đây hơn 18 năm, vào ngày 3-9-2001, trong lúc ông Thái Xuân Đàn cùng một số người làm thuê đang phát dọn cây cối để làm nương rẫy cho ông Văn Xuân Quang tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang thì ông Nguyễn Văn Thiện tranh cản. Theo hướng dẫn của ông Quang, chiều hôm đó ông Đàn dẫn đường ông Lê Văn Cang (SN1972) trú ở phường Phước Hải, TP Nha Trang vào khu đất nêu trên để giải quyết. Trong lúc cãi vã, ông Cang và mấy người cùng đi đã dùng hung khí đánh ông Nguyễn Văn Thiện bị thương tích 7%, ông Nguyễn Thành Hồng bị thương tích 50%. Cáo trạng ngày 11-10-2002 của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố 2 bị can Lê Văn Cang và Thái Xuân Đàn về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 điều 104 BLHS 1999.

Viện trưởng Viện KSND TP Nha Trang trao hoa và bắt tay ông Thái Xuân Đàn tại buổi xin lỗi công khai.  Ảnh : P.L

Án hình sự sơ thẩm ngày 10-8-2004 của TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Lê Văn Cang 6 năm tù, Thái Xuân Đàn 3 năm tù về tội danh nêu trên, đồng thời buộc hai bị cáo bồi thường cho hai người bị hại hơn 34 triệu đồng.

 Do có kháng cáo nên vụ án ngày 17-5-2005 TAND tối cao – nay là TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Lê Văn Cang 5 năm tù; tuyên hủy quyết định của án sơ thẩm đối với bị cáo Thái Xuân Đàn về tội danh, hình phạt tù, bồi thường thiệt hại và án phí.

Sau đó Lê Văn Cang thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 – Bộ Công an, phần còn lại của vụ án liên quan đến ông Thái Xuân Đàn được chuyển đến Viện KSND TP Nha Trang thụ lý và tiếp tục truy tố về tội cố ý gây thương tích theo cáo trạng ngày 17-7-2007. 

Khi vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử thì cơ quan kiểm sát rút quyết định truy tố nên ngày 13-12-2007, TAND TP Nha Trang ra quyết định đình chỉ vụ án. 

Do bị hại Nguyễn Thanh Hồng kháng cáo, nên ngày 30-9-2008 TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên họp, tuyên hủy quyết định đình chỉ vụ án, giao hồ sơ cho TAND TP Nha Trang xét xử nhưng sau đó tòa này trả hồ sơ cho cơ quan kiểm sát cùng cấp điều tra bổ sung một số tình tiết cần làm rõ. 

Quá trình điều tra bổ sung, Viện KSND TP Nha Trang 2 lần ban hành cáo trạng truy tố rồi rút cáo trạng và ra quyết định đình chỉ vụ án từ ngày 9-5-2012 vì lý do không đủ cơ sở kết luận ông Thái Xuân Đàn có hành vi phạm tội.

Sau nhiều lần gửi đơn khiếu nại, ông Thái Xuân Đàn được Viện KSND TP Nha Trang mời làm việc vào ngày 4-3-2019. Đến lúc đó ông Đàn mới nhận được bản sao quyết định đình chỉ vụ án từ ngày 9-5-2012.

Sau khi tóm tắt diễn biến vụ việc, ông Lê Quang Trung – Viện trưởng Viện KSND TP Nha Trang bày tỏ lời xin lỗi cá nhân và gia đình ông Thái Xuân Đàn về việc truy tố oan sai. Nội dung xin lỗi đã được ông Đàn và gia đình chấp nhận, riêng việc bồi thường thiệt hại sẽ được xem xét giải quyết khi ông Đàn có có yêu cầu bằng văn bản.


Phan Văn Lương
.
.
.