TAND TP HCM tổ chức xin lỗi công khai người bị oan

Thứ Bảy, 02/08/2008, 08:50
Tối 31/7, với sự chứng kiến của hàng trăm người dân, TAND TP Hồ Chí Minh công khai xin lỗi vợ chồng bà Lê Thị Lộc (49 tuổi), Trần Văn Thống (54 tuổi), tại trụ sở khu phố 7, phường 15, quận 10 (TP HCM) vì trước đó đã xét xử oan cho họ.

>> TAND TP HCM bồi thường gần 500 triệu đồng

Như Báo CAND đã đưa tin, năm 1993, bà Lộc quen với một Việt kiều Australia, thông qua đó, bà Lộc đã vay mượn tiền của những người bạn nước ngoài để kinh doanh, mua hai căn nhà.

Sau gần 10 năm, đúng lúc những người bạn nước ngoài kia qua đời, người Việt kiều tố cáo Công an về việc vợ chồng bà Lộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của họ.

Đầu năm 2003, hai vợ chồng bà Lộc bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Cuối năm 2005, TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bà Lộc 2 năm tù treo và ông Thống 1 năm 9 tháng 3 ngày tù (bằng với thời hạn tạm giam)...

Bà Lộc và chồng tiếp tục kháng cáo. Sau khi tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh hủy án để điều tra lại, tháng 12/2007, Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Tháng 4/2008, TAND TP Hồ Chí Minh cũng đã đồng ý bồi thường cho vợ chồng bà Lộc hơn 350 triệu đồng và đăng lời xin lỗi trên báo

A.H.
.
.
.