(NÓNG TRONG TUẦN) Nghi vấn quan chức nhận hối lộ 25 triệu Yên; khởi tố kẻ đánh đập con tàn nhẫn và vụ phá rừng ở Langbiang

Thứ Sáu, 29/05/2020, 21:48
Trong tuần vừa qua, nghi vấn một công ty của Nhật Bản hối lộ các quan chức ngành thuế và hải quan của tỉnh Bắc Ninh 25 triệu Yên đã làm nóng cả nghị trường. Dư luận xã hội cũng rất bất bình về vụ việc một người đàn ông đánh đập con gái 6 tuổi chỉ vì cô bé đổ gạo vào cát để nghịch…

Nghi vấn quan chức nhận hối lộ 25 triệu Yên

Trước nghi vấn một công ty nhựa của Nhật Bản (Công ty TNHH Tenma Việt Nam) hối lộ các quan chức hải quan và thuế tỉnh Bắc Ninh 25 triệu Yên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẩn trương vào cuộc làm rõ và phải báo cáo lãnh đạo Bộ nội dung thông tin báo chí nêu về những nghi vấn này.

Trong khi đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu cục Hải quan và cục Thuế tỉnh này cung cấp hồ sơ phục vụ công tác điều tra nghi vấn Công ty Tenma Việt Nam hối lộ để được miễn giảm thuế. Cục Hải quan tỉnh được yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mở tờ khai hải quan xuất, nhập khẩu của Tenma Việt Nam từ tháng 1/2017 đến nay, cùng kết quả kiểm tra sau thông quan. 

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an Bắc Ninh đề nghị phía Hải quan làm rõ thông tin Tenma Việt Nam đang được hưởng những ưu đãi gì về thuế xuất nhập khẩu (thuế XNK), thuế giá trị gia tăng (VAT) với hàng XNK. Đồng thời, phía Hải quan phải cung cấp các biên bản kiểm tra, thanh tra liên quan đến công ty này, nếu có.

Cha đánh con gái 6 tuổi một cách tàn nhẫn

Liên quan đến vụ người cha đánh con gái 6 tuổi một cách tàn nhẫn chỉ vì bé lấy gạo đổ vào cát để nghịch, Cơ quan CSĐT điều tra Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Danh Đa (SN 1993, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu) về hành vi “Hành hạ người khác”.

Trước đó, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội dài gần 4 phút ghi lại cảnh Đa trói tay, dùng roi đánh, dùng chân đá, đạp vào người con gái ruột của mình là cháu D.T.N. (SN 2014) một cách dã man, khiến dư luận bất bình. Được biết, không chỉ thường xuyên đánh đập con, Đa còn nhiều lần đánh cha đẻ, đánh vợ đến mức những người này phải bỏ trốn đi nơi khác sinh sống.

Củng cố hồ sơ khởi tố vụ phá rừng ở Langbiang

Từ phản ánh của Báo CAND về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại khu vực núi Langbiang, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), ông Sử Thanh Hoài đã ký văn bản đề nghị Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà chỉ đạo Hạt kiểm lâm của Vườn chủ trì, phối hợp với Công an, VKSND, kiểm lâm huyện Lạc Dương... khẩn trương khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng tại núi Langbiang; Củng cố hồ sơ chuyển cơ quan chức năng khởi tố vụ án theo quy định nếu đủ điều kiện.

Vụ phá rừng xảy ra tại lô a2 và lô a3, khoảnh 14, tiểu khu 112B, thị trấn Lạc Dương, lâm phần do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý. Tổng diện tích rừng bị phá là 6.436 m2. Tổng số cây bị tác động cắt hạ và ken gốc là 129 cây thông 3 lá, nhóm IV. Tổng khối lượng và trữ lượng lâm sản thiệt hại còn lại tại hiện trường 45,804 m3.

Vị trí vi phạm trên thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp, đối tượng là rừng phòng hộ. Theo xác định của Đoàn kiểm tra, rừng thông bị cắt hạ, ken gốc xảy ra từ năm 2016 đến nay.

Tuyên án vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Sau 6 ngày xét xử sơ thẩm, HĐXX đã ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La.

Bị cáo Lò Văn Huynh (cựu Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) bị tuyên mức án tổng hợp cao nhất, lên tới 21 năm tù về 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Nhận hối lộ”.

Xếp thứ 2 là bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) với tổng cộng 19 năm 6 tháng tù cũng về 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Nhận hối lộ”.

HĐXX cũng xác định số tiền 2,8 tỷ đồng trong vụ án mà các bị cáo đưa và nhận hối lộ là tiền phạm pháp, do đó tuyên tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.

K.Hiền (tổng hợp)
.
.
.