Mâu thuẫn với con, dùng dao đâm tử vong bố

Thứ Hai, 23/09/2019, 22:49
Người đàn ông trung niên bị thanh niên 18 tuổi đâm tử vong


Thông tin ban đầu, nạn nhân tên Trần Đức Bách (SN 1977, trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng) được xác nhận đã tử vong ngoại viện với vết thương thấu ngực. 

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 18h15 ngày 23-9, nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng trong tình trạng tim đã ngừng đập, đồng tử giãn tối đa, không còn phản xạ. Vùng lưng bên phải của nạn nhân có vết hương dài 10 cm, bờ sắc gọn, sâu và có máu đông. Bệnh nhân được xác định đã tử vong ngoại viện do vết thương thấu ngực.

 Thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày, tại cụm 8, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội. 

Cơ quan Công an có mặt điều tra nguyên nhân.
Xe cứu thương đến đưa nạn nhân đi bệnh viện.

 Cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Trần Văn Thưởng (SN 2001, ở cụm 4, xã Thọ Xuân). 

 Qua điều tra xác định do có mâu thuẫn với con ông Bách là Trần Đức Hồng (SN 2004)., Thưởng đã đi xe đạp cầm dao sang nhà để giải quyết mâu thuẫn. 

 Trong quá trình xô xát giữa hai người, Thưởng đã dùng dao đâm ông Bách ra can ngăn dẫn đến tử vong. 

 Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Trần Văn Thưởng để xử lý.

Hiệp Bình
.
.
.