Mâu thuẫn chém người tử vong rồi bỏ trốn

Chủ Nhật, 08/09/2019, 18:02
Ngày 8-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) khởi tố bị can đối với Cao Bá Dương (SN 1991, trú tại TT Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Văn Thành (SN 1988, trú tại tổ 12, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long) về tội giết người. 

 

Trước đó, cuối tháng 8-2019 do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Lê Văn Thành đã dùng dao phớ chém vào vai trái anh Đặng Văn Thành (SN 1999, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, người của anh Lê Tùng Huy (SN 1992, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). 

Hậu quả anh Lê Tùng Huy bị liệt nửa người, qua giám định tỉ lệ tổn thương sức khỏe là 74%. 

Sau nhiều ngày bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã vận động Lê Văn Thành ra đầu thú.  

Đối tượng Dương và Thành

Tiếp đó, tại tổ 76, khu 9, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, do xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau, Cao Bá Dương đã sử dụng gậy sắt dài khoảng 60cm đánh anh Trần Văn Linh (SN 1994, trú tại  xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) gây thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Đến chiều cùng ngày, anh Linh tử vong do chấn thương sọ não. 

Quá trình điều tra đã vận động thuyết phục gia đình đưa Dương đến cơ quan Công an đầu thú.


Phước Lâm
.
.
.