Mâu thuẫn khi mua nước, người đàn ông bị chém lìa cánh tay

Thứ Sáu, 30/08/2019, 15:11
Liên quan đến vụ mâu thuẫn lúc mua nước, một người đàn ông bị chém gần lìa cánh tay trên đường Cao Thắng, phường 4, quận 3, ngày 30-8, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết đã đưa một số người liên quan về trụ sở làm rõ và bước đầu xác định được nguyên nhân gây án.

Theo lời khai ban đầu của những người liên quan, chiều 28-8, Phạm Trung Phong (SN 1982, ngụ quận 3) chở vợ đến xe nước sâm của ông Nguyễn Hữu Sang (SN 1972, ngụ quận 10) trước hẻm 162, đường Cao Thắng mua nước uống. Tuy nhiên giữa Phong và Sang phát sinh mâu thuẫn. Hai bên cự cãi nhau và buông lời thách thức. Được một lúc, Phong chở vợ bỏ đi, Sang cũng lấy xe máy rời khỏi xe nước sâm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến khiến Sang bị chém gần lìa cánh tay

Một lúc sau Phong cùng Phạm Phong Quang (SN 1984, em ruột Phong), Vũ Thanh Long (35 tuổi), Lê Tuấn Anh (SN 2011) và 1 người khác điều khiển xe máy cầm theo hung khí tìm Sang.

Gặp nhau, Sang lúc này thủ sẵn con dao trong người xông vào hỗn chiến. Do yếu thế hơn nên Sang bỏ chạy bị nhóm Phong đuổi theo chém gần lìa cánh tay. Sau khi gây án, nhóm Phong bỏ trốn. Sang được người dân dùng xe ba gác đưa vào bệnh viện Bình Dân cấp cứu. Sau khi nối thành công cánh tay, Sang đang hồi phục tích cực.

Qua điều tra Công an quận 3 đã làm rõ vụ việc, củng cố hồ sơ tạm giữ những đối tượng liên quan.

Anh Thư
.
.
.