Chủ nhà đi vắng bị trộm gần 100 lượng vàng

Thứ Sáu, 22/09/2017, 15:45
Cả băng nhóm dùng xà beng đục két sắt, lấy được 96 lượng vàng, 21 triệu đồng và một số nữ trang, ngoại tệ... Số tài sản chiếm đoạt trên 3,4 tỉ đồng.


Ngày 22-9, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Quốc Bảo (27 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Văn Nhất Tâm (42 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Đặng Ngọc Vũ (39 tuổi, ngụ quận Tân Bình)  cùng mức án 17 năm tù và Lê Hoàng Thế Anh (24 tuổi, ngụ quận Tân Bình) 15 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Các bị cáo tại toà.

Theo cáo trạng, đêm 10-6-2016, Bảo chở vợ hờ đi chơi và ăn tối.  Khi vào hẻm 781 đường Lạc Long Quân (phường 10, quận Tân Bình), Bảo phát hiện một căn nhà khoá cửa ngoài, chủ nhà đi vắng nên dừng lại quan sát.

Sau đó, Bảo chở vợ về nhà rồi gọi điện rủ Thế Anh đi trộm. Thế Anh đồng ý và đề nghị rủ thêm Tâm và Vũ cùng tham gia. Bảo đồng ý và hẹn gặp cả nhóm tại ti game bắn cá trên đường Âu Cơ để bàn bạc kế hoạch đột nhập căn nhà này.

Sau khi bàn bạc, đến khoảng hơn 22h cùng ngày, Bảo đồng bọn đến ngôi nhà trên để trộm. Khi đến nơi, Vũ và Thế Anh đứng bên ngoài cảnh giới, Bảo và Tâm mở khoá căn nhà rồi vào bên trong lục tìm tài sản.

Tại lầu 1, phát hiện một két sắt nên Bảo kêu Tâm lên phụ khiêng xuống đường rồi cả bọn chở đi.

Tại nhà Tâm ở quận Tân Phú, cả bọn dùng xà beng đục két sắt, lấy được 96 lượng vàng, 21 triệu đồng và một số nữ trang, ngoại tệ, sau đó chở két sắt đến Nghĩa  trang Bình Hưng Hoà (quận Bình Tân) vứt bỏ. Số tài sản chiếm đoạt trên 3,4 tỉ đồng, Bảo chia đều cho bốn người.

Đêm hôm sau, anh H.N (chủ nhà) về đến nhà thì phát hiện bị trộm đột nhập, mất két sắt.Qua kiểm tra camera nhà đối diện thì phát hiện băng nhóm của Bảo đột nhập vào nhà trộm cắp nên báo Công an.

Công an đã bắt giữ Bảo cùng đồng bọn.

Quá trình điều tra, ngoài vụ trộm trên, băng Bảo còn thực hiện 5 vụ đột nhập nhà dân trộm tivi, xe máy, máy tính...

Trong vụ trộm vàng, chỉ có bị cáo Thế Anh nộp lại 24 lượng vàng,  Bảo 90 triệu đồng, số tiền còn lại các bị cáo tiêu xài và chơi game bắn cá hết.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.