Xe tải chở đất trên QL1A gây ô nhiễm nghiêm trọng và nguy cơ mất an toàn giao thông

Thứ Ba, 25/02/2020, 13:27
Hàng chục lượt xe từ mỏ đất san lấp tại khu vực đồi Gò Vang, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam khi ra QL1A tham gia giao thông đã gây ô nhiễm bụi nghiêm trọng và nguy cơ gây mất an toàn giao thông ở khu vực này.

Sáng 25/2, có mặt trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, phóng viên CAND ghi nhận chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục lượt xe tải chở đất san lấp từ khu vực đồi Gò Vang ra QL1A đã mang theo đất, bụi bẩn rơi vãi trên tuyến quốc lộ, kéo dài hàng trăm mét. Ở chiều ngược lại, các xe tải chạy từ QL1A cũng khẩn trương vào đường ngang để lên mỏ lấy đất.

Việc xe ra vào khu vực mỏ liên tục song không có người đứng cảnh báo nguy cơ gây mất an toàn cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông trên QL1A theo hướng TP Tam Kỳ - thị trấn Núi Thành.

Xe tải vào ra liên tục ở khu vực đường giao với QL1A gây nguy cơ mất an toàn giao thông khi không có người cảnh báo.

Trong lúc xe tải chở đất vừa từ đường ngang ra QL1A, bụi bay mù mịt, chúng tôi nhận thấy 2 người phụ nữ đang loay hoay với việc quét dọn đất bẩn bám trên mặt đường.

Qua trò chuyện, một người phụ nữ cho biết họ được thuê quét dọn vệ sinh tại đoạn đường này với tiền công 100.000 đồng/ ngày. Khi cần thiết còn tiến hành xịt nước rửa trôi đất bẩn bám trên mặt đường quốc lộ. Tuy nhiên, do lượng đất rơi vãi nhiều nên việc quét dọn vệ sinh của 2 người phụ nữ như “dã tràng xe cát”.

Trao đổi với phóng viên CAND, ông Nguyễn Xướng, Chủ tịch UBND xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, cho biết mỏ đất san lấp trên đồi Gò Vang tại thôn Mỹ Sơn là của Công ty M.E.I, được cấp phép hoạt động từ năm 2017. Trước tình trạng xe tải chở đất ra vào khu vực mỏ gây ô nhiễm bụi, nguy cơ mất an toàn giao thông, chính quyền xã Tam Anh Nam sẽ làm việc với phía công ty để chấn chỉnh tình trạng này.

Đất, bụi bẩn vương vãi trên QL1A kéo dài hàng trăm mét do xe tải chở đất san lấp gây ra.
Cũng trong sáng 25-2, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam do Đại úy Nguyễn Văn Hùng làm tổ trưởng đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 2 xe tải chở đất từ khu vực mỏ trên đồi Gò Vang ra QL1A có hành vi lôi kéo đất ra đường giao thông gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; ngoài ra còn tiến hành lập biên bản vi phạm đối với 4 phương tiện khác về hành vi cơi nới thành thùng xe.

Một số hình ảnh do phóng viên CAND ghi lại trong sáng 25-2:

Cảnh tượng giao thông mất trật tự tại khu vực đường ngang từ mỏ đất giao với QL1A.
Khi tổ tuần tra kiểm soát CSGT có mặt, tình hình trật tự an toàn giao thông đoạn giao giữa đường vào mỏ đất và QL1A được lập lại.
Một xe tải ben rẽ vào đường ngang đến mỏ.
Một xe tải từ QL1A rẽ vào mỏ để lấy đất san lấp.
Xe từ mỏ đất đi ra chiếm hết nửa làn đường hướng từ TP Tam Kỳ đi thị trấn Núi Thành.
Ngọc Thi
.
.
.