Xe tải chở đất gây ô nhiễm môi trường trầm trọng

Thứ Hai, 21/05/2018, 09:52
Hàng trăm lượt xe tải chở đất về các nhà máy gạch trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam không đậy bạc, cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá tải ồ ạt di chuyển trên tuyến ĐT610 gây ô nhiễm bụi mù mịt, nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên CAND, cách đường ĐT610 đoạn qua xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên khoảng 50m, một chiếc xe múc hì hục lấy đất đổ lên xe tải để vận chuyển đến các nhà máy gạch tiêu thụ.

Xe tải lấy đất cách mép đường ĐT610 đoạn qua xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên chừng 50m.
Việc lấy đất tạo thành ục, sát chân một ngôi mộ.

Lên một đoạn chừng 1km cũng thuộc xã Duy Thu, phóng viên rẽ từ đường ĐT610 đi sâu vào con đường đất lởm chởm, bụi bay mù mịt khi có xe tải đi qua.

Trên đường đi, một số chỗ được lấy đất nhưng chưa hoàn thổ, tạo thành những vũng lớn, sâu chừng 4-5m.

Lấy đất song, không thực hiện hoàn thổ để lại vũng chứa nước sâu 4-5m.

Tại một quả đồi, 4 chiếc xe múc đang cần mẫn múc đất cho lên xe tải, trong khi hơn 20 xe tải khác đang nối đuôi nhau chờ đến lượt nhận đất.

Điều lạ là dù xe tải chở đất không đậy bạc, cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá tải rầm rập trên đường ĐT610 như vậy, song không thấy sự xuất hiện của các lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý vi phạm.
Hàng dài xe tải chờ đến lượt lấy đất chở đi nhà máy gạch ở xã Duy Thu.
Mặc dù các xe tải có dấu hiệu vi phạm như thế này, song không thấy lực lượng chức năng xuất hiện kiểm tra, xử lý.
Xe tải có đất chen chúc với xe tải vào bãi lấy đất ra vào khu vực mỏ.
Xe tải chở đất nối đuôi nhau trên tuyến ĐT610 đoạn qua xã Duy Thu.
Ngọc Thi
.
.
.