Quyết liệt xử lý xe tải vi phạm các quy định an toàn khi tham gia giao thông

Thứ Tư, 28/06/2017, 16:34
Trong ngày ra quân xử lý xe tải vi phạm, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và lập biên bản 30 trường hợp, góp phần mang lại bình yên trên những tuyến đường.

Báo CAND từng phản ánh về tình trạng xe tải chở đất, cát “cày xới” các tuyến đường trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 28-6, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam và theo kế hoạch công tác, Đội CSGT số 2 đã tổ chức 2 tổ công tác ra quân xử lý nghiêm tình trạng xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông hoạt động trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Tình trạng xe tải chở đất lắp thùng xe có kích thước không đúng thiết kế của nhà sản xuất, rơi vãi diễn ra liên tục trên địa bàn huyện Đại Lộc thời gian qua.

Thiếu tá Phạm Phương Bình, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết thời gian qua, đơn vị đã thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát tình trạng xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông hoạt động trên địa bàn huyện Đại Lộc, đặc biệt là các xe tải lưu thông trên tuyến QL14B đi qua địa bàn huyện này.

Riêng trong ngày 28-6, 2 tổ công tác của Đội CSGT số 2 đã lập biên bản 30 trường hợp vi phạm, tập trung ở các lỗi như lắp thùng xe có kích thước không đúng thiết kế của nhà sản xuất, rơi vãi và lốp không đảm bảo kỹ thuật.

Nhiều xe tải chở đất vi phạm đã bị Đội CSGT số 2 xử lý nghiêm.
Thời gian đến, Đội CSGT số 2 sẽ tiếp tục tổ chức các đợt ra quân xử lý xe tải vi phạm các quy định khi tham gia giao thông không chỉ trên địa bàn huyện Đại Lộc mà còn tại các địa phương phụ trách nhằm góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông.
Khi tổ công tác đứng chốt chặn tại Ngã ba Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, nhiều xe tải chạy tuyến Đà Nẵng-Đại Lộc đã tấp vào bên đường trốn tránh lực lượng chức năng.
Trong ngày 28-6, hàng chục trường hợp xe tải chở đất vi phạm đã bị xử lý nghiêm.
Tổ công tác lập biên bản các trường hợp vi phạm.
Điều đáng nói, một số tài xế sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện đã cố tình đóng cửa xe "cố thủ".
Một xe tải lớn chở than cám bị xử lý vì hành vi rơi vãi trên tuyến QL14B.
2 xe tải chở đất vi phạm bị tổ công tác của Đội CSGT số 2 phát hiện, lập biên bản trên tuyến QL14B đoạn qua địa bàn xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc.
Ngọc Thi
.
.
.