Giải quyết chế độ, tìm việc mới cho hơn 10.000 công nhân

Thứ Tư, 30/01/2019, 13:55
Ngày 30-1, bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Trà Vinh cho biết, UBND tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác thực hiện giám sát và có phương án giải quyết công việc cho hơn 10.000 lao động bị Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong cho thôi việc.

Trước đó, ngày 29-1, Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong thông báo cho 10.142 công nhân lao động thôi việc, với lý do đối tác công ty bị phá sản, khiến gần 70% lượng hàng xuất khẩu không được tiêu thụ. LĐLĐ tỉnh Trà Vinh đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ, đảm bảo quyền lợi người lao động. Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong thành lập năm 2005, có 100% vốn đầu tư nước ngoài (Đài Loan), chủ yếu sản xuất giày nữ xuất khẩu qua thị trường Âu Mỹ. 

Công ty có 3 phân xưởng đặt tại huyện Tiểu Cần và huyện Trà cú. Thời điểm kinh doanh thuận lợi, công ty có hơn 28.000 công nhân làm việc nhưng thời điểm hiện tại chỉ còn trên 19.000 công nhân. Công ty tiếp tục cho hơn 10.000 công nhân nghỉ việc ngay thời điểm cận tết.

Hơn 10.000 lao động nghỉ việc thời điểm cận tết. 

Các tổ công tác của tỉnh Trà Vinh làm việc với Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong, Ban Giám đốc thống nhất trả thưởng Tết 2019, trả lương tháng 1 và 2, chi trả chế độ thôi việc, trợ cấp mất việc... Công ty không cắt giảm đối với lao động trong thời gian thai sản. LĐLĐ tỉnh Trà Vinh kết nối với Trung tâm giới thiệu việc làm, Ban Quản lý Khu Kinh tế, nhất là Khu Công nghiệp Long Đức để hướng dẫn, hỗ trợ người lao động tìm việc mới.

 “Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai trực tiếp xuống Trà Vinh, vì một số công ty đang cần tuyển lao động làm việc. Tỉnh sẽ cố gắng giải quyết tốt cho số lao động này”, Bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh nói. 

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh, gần 100% công nhân Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội nên quyền lợi được đảm bảo.

Như Anh
.
.
.