Chủ tàu cá bị tàu biển tông chìm đã nhận tiền bồi thường

Thứ Ba, 28/04/2020, 17:58
15 ngày sau khi tàu cá của ngư dân Phú Yên bị tông chìm trên vùng biển Quy Nhơn, Bộ đội biên phòng đã tìm ra tàu vận tải biển đã gây tai nạn. Các bên cũng đã thỏa thuận giải quyết ổn thỏa về dân sự 


Liên quan đến vụ tàu vận tải biển tông chìm tàu cá của ngư dân trên vùng biển Quy Nhơn, ngày 28/4, Công ty TNHH MTV Vận tải biển Gemadept, có trụ sở giao dịch tại TP Hồ Chí Minh đã đến nhà ông Võ Trọng Lưu (SN 1976), trú ở khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) – chủ nhân kiêm thuyền trưởng tàu cá PY-40087 TS để chia sẻ, động viên ông Lưu cùng hai người đồng hương đã lâm nạn là Lương Văn Khang và Nguyễn Ngọc Hạnh.

Tại Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn (Bình Định) trong chiều cùng ngày, đại diện Công ty TNHH MTV Vận tải biển Gemadept cùng doanh nghiệp bảo hiểm đã trao 450 triệu đồng cho ông Võ Trọng Lưu. Đây là số tiền bồi thường thiệt hại tàu cá, ngư cụ chìm đắm ở vùng biển Quy Nhơn khi xảy ra vụ tai nạn đã được các bên thống nhất thỏa thuận .

Tàu vận tải biển Pacific Express Sai Gon đến Cảng Quy Nhơn ngày 24-4-2020.  Ảnh : CTV

Như CAND online đã thông tin, khoảng 6h sáng ngày 10/4, trong lúc tàu cá PY-40087 TS đang vận hành trên vùng biển Quy Nhơn, bất ngờ bị tàu vận tải biển tông từ phía sau. 

Cú va đập mạnh khiến cho tàu cá cùng toàn bộ ngư cụ đắm chìm dưới nước, 3 ngư dân trên tàu rơi xuống biển nhưng đã được tàu cá PY-3572 TS do ông Phạm Văn Hòa (SN 1959) trú ở khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) làm thuyền trưởng cứu nạn kịp thời.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đồn biên phòng Xuân Đài thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đọi biên phòng Phú Yên đã đến thăm, động viên ngư dân Võ Trường Lưu - chủ nhân kiêm thuyền trưởng tàu cá PY-40087 TS.  Ảnh : Xuân Điền (BĐBP Phú Yên)

Sau khi nhận được đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên và tin báo từ ngư dân về phương tiện gây tai nạn có chữ Sai Gon cùng số 851 phía sau một dãy số, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định tiến hành truy tìm phương tiện đã gây ra tai nạn. 

Đến trưa ngày 24/4, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn phát hiện tàu Pacific Express Sai Gon mang số IMO 9167851 cập cảng Quy Nhơn có đặc điểm giống như mô tả của 3 ngư dân bị nạn. 

Hai bên thống nhất thỏa thuận bồi thường dân sự trước sự chứng kiến của Cảng vụ Hàng hải và Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn.  Ảnh : CTV

Rà soát nhật ký hàng hải tàu Pacific Express Sai Gon, bộ đội biên phòng phát hiện từ ngày 8 đến 11/4, chiếc tàu này vận hành hải trình Hải Phòng – Sài Gòn, đặc biệt là khi tra cứu thông tin ghi nhớ hải trình tàu Pacific Express Sai Gon có đủ căn cứ xác định từ 4 đến 8h sáng ngày 10/4, chiếc tàu này vận hành qua vùng biển Quy Nhơn tại vị trí đã xảy ra vụ tai nạn tông chìm tàu cá PY-40087 TS. 

Theo ông Bùi Tiến Dũng, thuyền trưởng tàu Pacific Express, do không phát hiện vụ tai nạn do thời tiết trên biển bất ổn, không gian mù sương, cú va chạm ngoài tầm kiểm soát nên tàu tiếp tục hải trình về cảng Sài Gòn. 

Từ vụ tai nạn này, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.


Phan Văn Lương
.
.
.