Tông chìm tàu cá Phú Yên, tàu vận tải biển bỏ chạy

Chủ Nhật, 12/04/2020, 20:03
Sau khi tông chìm một tàu cá của ngư dân Phú Yên, một tàu vận tải biển tăng tốc tẩu thoát nên Bộ đội biên phòng đang truy tìm để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật

Trao đổi với PV Báo CAND 19h tối ngày 12-4. Đại tá Nguyễn Ngọc Minh – Chỉnh ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này đã có văn vản báo cáo và đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố trên tuyến biển Việt Nam rà soát, xác minh và kiểm tra nghi vấn một tàu vận tải biển đã trốn thoát sau khi tông chìm tàu cá của ngư dân Phú Yên.

Đại diện Đồn Biên phòng Xuân Đài thuộc BĐBP tỉnh Phú Yên động viên, trao quà chia sẻ khó khăn với thuyền trưởng tàu cá PY-40087 TS cùng người thân.  Ảnh : Xuân Điền (BĐBP Phú Yên)

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, trước đó vào khoảng 6h sáng ngày 10-4, trong lúc tàu cá PY-40087 TS do ông Nguyễn Hạnh (SN1950) trú ở khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển tỉnh Bình Định thì bị một tàu vận tải biển đâm chìm. 

Sau khi gây ra vụ tai nạn trên biển, tàu vận tải biển không dừng lại để cứu nạn và giải quyết hậu quả mà tiếp tục tăng tốc về hướng Nam.  

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Đồn biên phòng Xuân Đài thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên đã kết nối liên lạc qua hệ thống thông tin viễn thông Incom, hướng dẫn cho tàu cá PY-3572 TS do ông Phạm Văn Hòa (SN1959) trú ở khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đang vận hành ở gần hiện trường vụ tai nạn triển khai phương án cứu nạn thuyền trưởng Nguyễn Hạnh cùng 2 ngư dân đã rơi xuống biển từ tàu cá PY-40087 TS để đưa vào đất liền. Ước tính tàu cá PY-40087 TS đã bị tàu vận tải biển tông chìm cùng ngư cụ trên tàu có tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. 

Theo nhóm ngư dân trên tàu cá PY-40087 TS, tàu vận tải biển đã gây ra tai nạn có màu sơn xám đen, trên tàu có in dòng chữ Sài Gòn 815.


Hữu Toàn
.
.
.