Ý kiến người dân

Bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm thu tiền vé gửi xe gấp nhiều lần quy định

Thứ Hai, 28/12/2015, 08:03
Chị Nguyễn Thị Trang phản ánh: “Tôi có việc đi Hải Dương trong ngày nên gửi xe ở bãi trông xe trong bến xe Gia Lâm. Tôi gửi từ 7h sáng đến 18h, lúc lấy xe bị hét giá 20.000đ. Tôi thắc mắc sao lại thu gấp nhiều lần quy định như thế, người trông xe bảo từ 18h trở đi thì giá 20.000 đ/xe”…

Chị Phạm Thị Thoa, ở Hà Nội gọi điện đến đường dây nóng Báo CAND bức xúc cho biết: Sáng 27-12, chị tới Bến xe Mỹ Đình để lấy xe máy (chị Thoa gửi xe máy tại nhà trông xe của bến từ ngày 23-12 để về quê), chị khá bất ngờ khi nhân viên thu tiền cho biết chị phải trả 80.000đ cho 4 đêm. Giá trông xe ở đây là 20.000 đ/ngày đêm, trong khi giá quy định của thành phố là 7.000 đ.

Chị thắc mắc: “Giá này ai quy định mà sao đắt thế?” thì được nhân viên trả lời: “Ông chủ quy định”. Biết không thể đôi co được, chị đành phải trả tiền.

Cùng lúc đó, cũng có một số khách tới gửi xe, khi biết giá 20.000 đ/đêm đều tỏ ra ngần ngừ, có người quay đầu xe bỏ đi, nhưng có người đành phải chấp nhận gửi. Nhân viên trông xe thì luôn nói: “Đây là giá quy định rồi, đi chỗ nào ở bến này cũng thế”. Theo một hành khách gửi xe ở đây thì mức giá gửi ban ngày là 10.000 đ/xe.

Nếu tính với cái giá “chặt chém” hành khách như trên thì lợi nhuận thu được từ các bãi trông giữ xe này quả là con số rất “khủng”.

Bến xe Gia Lâm cũng trong cảnh tương tự. Chị Nguyễn Thị Trang, nhà ở phường Bưởi phản ánh: “Tôi có việc đi Hải Dương trong ngày nên gửi xe ở bãi trông xe trong bến. Tôi gửi từ 7h sáng đến 18h, lúc lấy xe bị hét giá 20.000đ. Tôi thắc mắc sao lại thu gấp nhiều lần quy định như thế, người trông xe bảo từ 18h trở đi thì giá 20.000 đ/xe”.

Trông giữ xe thu giá gấp nhiều lần quy định như trên cần phải được cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý.

Ban Ban đọc
.
.
.