Nhờ các anh mà Bến xe Gia Lâm đã không còn cảnh lộn xộn

Thứ Tư, 05/07/2006, 08:03
Sau đợt ra quân của Công an quận Long Biên, Bến xe Gia Lâm không còn cảnh lôi kéo, tranh giành khách; không còn cảnh lái, phụ xe ngang ngược gây cản trở giao thông trước cổng xe ra vào… đã tạo được niềm tin cho hành khách.

Từ khi Bến xe Kim Mã (Hà Nội) giải thể và chuyển các đầu xe tuyến phía Bắc sang hoạt động tại Bến xe Gia Lâm, tình trạng "cò mồi" chuyên thu gom khách, tạo ra các tụ điểm đón khách bất hợp pháp, nhất là việc dừng đỗ trái phép trên đường Ngô Gia Khảm ngày một lộng hành.

Hơn thế, hàng loạt vụ hành hung gây thương tích do tranh giành khách diễn ra thường xuyên. Lực lượng bảo vệ của Xí nghiệp Quản lý bến xe phía Bắc tham gia công tác giữ gìn trật tự trị an lại bị một số đối tượng đe dọa, hành hung.

Tháng 5/2006, Công an quận Long Biên đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Đội CS 113, Công an phường Gia Thụy lập lại trật tự ở Bến xe Gia Lâm. Nhờ sự tận tụy, hết mình vì công việc của lực lượng Công an, nhiều đối tượng "cò" khách đã bị bắt giữ, nhiều lái, phụ xe cố tình dừng đỗ trên đường Ngô Gia Khảm đã bị xử lý…

Đến nay, Bến xe Gia Lâm không còn cảnh lôi kéo, tranh giành khách; không còn cảnh lái, phụ xe ngang ngược gây cản trở giao thông trước cổng xe ra vào… đã tạo được niềm tin cho hành khách.

Thay mặt cán bộ, công nhân viên xí nghiệp và các đơn vị vận tải, ông Đỗ Đình Hùng, Giám đốc Bến xe Gia Lâm bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ban chỉ huy Công an quận Long Biên và các đội nghiệp vụ, Công an phường đã chỉ đạo và giúp đỡ xí nghiệp xây dựng bến xe an toàn

Đỗ Đình Hùng (Giám đốc Bến xe Gia Lâm)
.
.
.