Xuyên đêm trên biển, kịp thời cứu nạn người nước ngoài

Thứ Năm, 04/02/2021, 08:21
Trong lúc đang tác nghiệp trên tàu vận tải biển nước ngoài, một sĩ quan máy tàu lên cơn đau bụng dữ dội do viêm ruột thừa cấp. Bệnh nhân đã được tàu SAR.27-01 của Nha Trang MRCC ra khơi hỗ trợ cứu nạn kịp thời.

Sau một hải trình cứu nạn xuyên đêm trên biển, đến 0h30’ sáng nay (4/2), tổ công tác trên tàu SAR. 27-01 đã đưa bệnh nhân là một sĩ quan máy trên tàu vận tải biển ECHO. GR, mang số hiệu IMO 538008504, quốc tịch Marshall Islands về đến cảng Nha Trang trước khi chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu.

Tổ công tác trên tàu SAR.27-01 tiếp cận tàu vận tải biển ECHO.GR để hỗ trợ cứu nạn bệnh nhân trong đêm tối

Theo ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC), trước đó vào hồi 14h chiều ngày 3/2, trực ban cơ quan này nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu ECHO. GR. 

Trong lúc chiếc tàu nêu trên đang vận hành trên biển Đông tại vị trí 10 độ 50' N - 110 độ 28' E, cách Nha Trang về hướng Đông Nam 110 hải lý, thì sĩ quan máy tàu là Daviron Maglaccion (SN 1989), quốc tịch Philippines bị đau bụng dữ dội, sốt nhẹ, buồn nôn. Bác sĩ trên tàu ECHO. GR chẩn đoán bệnh nhân viêm ruột thừa, cần phải phẫu thuật.

Kiểm tra sức khỏe và thân nhiệt bệnh nhân đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

Nhận được đề nghị hỗ trợ từ thuyền trưởng tàu ECHO. GR, Nha Trang MRCC điều động một tổ công tác lên tàu SAR. 27-01 rời cảng Nha Trang hướng mũi lái ra khơi. Cuộc cứu nạn xuyên đêm triển khai thực hiện thành công gắn với các biện pháp phống dịch COVID-19 theo đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế. Bệnh nhân Daviron Maglaccion đã được Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa tiếp nhận tại cầu cảng Nha Trang đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu kịp thời.

Được biết tại thời điểm xảy ra sự cố nêu trên, tàu vận tải biển ECHO. GR đang trong hành trình vận chuyển hàng hóa từ Singapore đi Trung Quốc.


Hữu Toàn
.
.
.