Cứu nạn 4 ngư dân Philippines trôi dạt trên vùng biển Trường Sa

Thứ Hai, 25/01/2021, 12:40
Cả 4 ngư dân Philipines trôi trên biển đã được tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cứu nạn trước khi chuyển tiếp sang tàu kiểm ngư KN-472 đưa họ đảo Song Tử Tây

Nguồn tin từ Chi đội kiểm ngư số 4 sáng ngày 25/1 cho biết, cán bộ chiến sĩ tàu kiểm ngư KN-472 của đơn vị này đã đưa 4 ngư dân nước ngoài trôi lạc trên biển về đến Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa (Khánh Hòa) để chăm sóc sức khỏe và đời sống trong thời gian chờ cơ quan chức năng liên lạc với Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Philippines tại TP Hồ Chí Minh giải quyết hồi hương.

Tàu kiểm ngư KN-472 tiếp nhận 4 ngư dân Philippines từ tàu cá QNg-97079 TS của ngư dân Quảng Ngãi

Theo tường trình của nhóm người lâm nạn, vào ngày 7/1, 4 ngư dân quốc tịch Philippines là Ednor Villacino (SN 1991), Rommel Evan (SN 1989), Rolly Baleso (SN 1991) và Eraed Dayot (SN 1981) cùng một số đồng nghiệp lên tàu cá Athan rời cảng Mindoro – Philippines hướng mũi lái ra khơi khởi đầu chuyến đi khai thác hải sản. Đến ngày 23/1, 4 ngư dân nêu trên rời tàu cá Athan xuống xuồng nhỏ để hành nghề câu cá nhưng những đợt sóng to, gió lớn xô đẩy chiếc xuồng trôi dạt trên biển trong đêm tối mịt.

Giữa lúc nhóm ngư dân Philippines đang hoảng loạn vì không xác định được phương hướng giữa mênh mông biển cả thì tàu cá QNg-97079 TS của ngư dân Quảng Ngãi đang vận hành cách đảo Sơn Ca, huyện Trường Sa về phía Đông Nam khoảng 24 hải lý tình cờ phát hiện, triển khai phương án cứu nạn.

Các ngư dân Philippines được cứu nạn

Sau khi nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu cá QNg-97079 TS, tàu kiểm ngư KN-472 của Chi đội kiểm ngư số 4 đang thực thi nhiệm vụ ở gần đảo Đá Nam, huyện Trường Sa đã vượt sóng gió đến gần đảo Sơn Ca để tiếp nhận 4 ngư dân Philippines đưa về đảo Song Tử Tây.

Trong suốt hải trình cứu nạn, ngư dân trên tàu cá QNg-97079 TS, tàu kiểm ngư KN-472 và cán bộ – chiến sĩ đảo Song Tử Tây đều thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Sau nhiều giờ được chăm sóc, hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt, sức khỏe 4 ngư dân Philippines đã ổn định.


Hữu Toàn
.
.
.