Cứu nạn thủy thủ người Trung Quốc từ ngoài khơi về cảng Nha Trang

Thứ Tư, 12/07/2017, 13:59
Sau một hải trình vượt sóng gió trên biển, đến 3h50’ sáng ngày 12-7 tàu SAR 27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV đã đưa anh Cui JiSheng (18 tuổi) – quốc tịch Trung Quốc từ ngoài biển khơi về đến Cảng Nha Trang để chuyển tiếp vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu và điều trị vết thương do tai nạn lao động.


Trước đó, tàu vận tải biển Chang Heng Cheng Gong – quốc tịch Trung Quốc đang vận chuyển hàng hóa theo hải trình Ấn Độ - Nhật Bản, bất ngờ thủy thủ Cui JiSheng bị tai nạn lao động vào hồi 15h20’ chiều ngày 11-7, khi tàu đang vận hành tại vị trí 11°18'00”N - 111°57'00”E, cách bờ biển Nha Trang 170 hải lý về phía Đông Nam. 

Chuyển nạn nhân từ tàu vận tải biển Chang Heng Cheng Gong sang tàu cứu nạn SAR 27-01 để đưa vào đất liền.

Trong lúc thao tác kỹ thuật cần cẩu trên boong tàu, dây tời bằng thép bị đứt, đập vào vùng bụng bên phải với vết cắt sâu 5cm khiến vết thương chảy máu rất nhiều,  nạn nhân bất tỉnh.  

Ngay sau khi nhận được thông tin đề nghị cứu nạn từ thuyền trưởng tàu Chang Heng Cheng Gong, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV đã triển khai phương án cứu nạn thành công sau 3 giờ vượt sóng gió ngược xuôi trên 300 hải lý.

Hữu Toàn
.
.
.