Việt Nam tích cực tham gia chống kháng thuốc

Thứ Sáu, 15/04/2016, 16:43
Trong 2 ngày 14 và 15-4 tại Tokyo, Nhật Bản, hội thảo kỹ thuật khu vực châu Á về kháng kháng sinh đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương và nước chủ nhà Nhật Bản đồng tổ chức với sự tham dự của nhiều nước như Australia, Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Mỹ, Việt Nam…và WHO, FAO, OIE… Đoàn Việt Nam tham dự có đại diện Bộ Y tế và Bộ NN&PTNT, là 2 Bộ đã ký kết với WHO cam kết trong công cuộc phòng chống kháng kháng sinh.

Tại hội thảo, PGS.TS Lương Ngọc Khuê Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đồng chủ trì hội thảo. cho biết Việt Nam đã ban hành Chiến lược Quốc gia phòng chống kháng thuốc và đã có nhiều hoạt động trong phòng chống kháng kháng sinh như tổ chức Tuần lễ truyền thông phòng khống kháng thuốc nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng, chống kháng thuốc trong cộng đồng, trong y tế, trong quản lý thức ăn chăn nuôi và quản lý chất lượng thuốc lưu thông trên thị trường; tạo động lực thúc đẩy cộng đồng và cán bộ y tế quan tâm, chia sẻ và cùng chung tay góp sức, ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn kháng thuốc. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động lấy được một triệu chữ ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm; Thành lập BCĐ phòng Chống kháng thuốc quốc gia; Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên Môi trường đã ký cam kết về phòng chống kháng kháng sinh…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
PGS. TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã tham gia đồng chủ trì Hội thảo.
Ảnh hoạt động kháng kháng sinh của Bộ Y tế Việt Nam được in ở bìa sách của Tổ chức y tế thế giới.

Việt Nam cũng ban hành nhiều văn bản, chính sách và tài liệu hướng dẫn sử sụng kháng sinh trong điều trị, chăn nuôi, trồng trọt….Mặc dù vậy, công cuộc phòng chống kháng kháng sinh ở Việt Nam còn nhiều khó khăn, cần sự chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực của các nước i cũng như sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận về việc triển khai kế hoạch hành động và thúc đẩy sự cam kết đa ngành trong công cuộc phòng chống kháng kháng sinh của từng nước và trong khu vực. Hội thảo cũng thảo luận về những khó khăn, thách thức và kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

Hảo Lê
.
.
.