Bộ Y tế phát động “Tuần lễ chống kháng thuốc”

Thứ Bảy, 14/11/2015, 18:28
Chiều 14/11 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức triển khai Tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc.

Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tổ chức Tuần lễ truyền thông này, bắt đầu từ 16 đến 22/11 nhằm thu hút sự chú ý của toàn xã hội về phòng, chống kháng thuốc. với các mục tiêu: Mỗi người dân chỉ mua và sử dụng thuốc kháng sinh khi được bác sĩ khám bệnh, kê đơn; sử dụng kháng sinh theo đúng hướng dẫn của bác sĩ; sử dụng kháng sinh trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy, hải sản theo đúng hướng dẫn.
Thói quen tự mua thuốc điều trị sẽ dẫn tới việc kháng thuốc nguy hiểm.

Theo ThS Cao Hưng Thái, Phó cục trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), kháng thuốc hiện nay là vấn đề toàn cầu, thế giới mỗi năm có hàng trăm ngàn người chết do kháng thuốc và phải chi phí hàng trăm tỷ USD cho kháng thuốc. Kháng kháng sinh là một mối đe dọa nghiêm trọng, thách thức đối với điều trị trong tương lai.

An Huyền
.
.
.