BN 268 và nguy cơ ổ dịch COVID-19 mới rất phức tạp, thế giới vượt 2 triệu ca nhiễm

Thứ Năm, 16/04/2020, 08:09
Với ca nhiễm vừa được thông báo ở Đồng Văn, Hà Giang, Việt Nam đã xuất hiện thêm một "ổ dịch" COVID-19 mới. Trong khi đó, trên thế giới, số người dương tính với COVID-19 đã vượt hai triệu.

Việt Nam thêm "ổ dịch", Hà Nội, TP HCM tiếp tục cách ly xã hội

Theo tin từ Bộ Y tế, đến 6h sáng nay (16/4) Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 ở Hà Giang. Bệnh nhân là người dân tộc Mông ở một thôn hẻo lánh giáp với biên giới Trung Quốc của huyện Đồng Văn, có 3 anh trai làm việc tự do tại bên kia biên giới. Đây là lần đầu tiên Hà Giang ghi nhận bệnh nhân COVID-19.

Ngày 15/4, Bộ y tế thông báo một ca nhiễm khác là người thân của bệnh nhân số 257, cũng là một người tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân Hạ Lôi.

Các ca bệnh mới nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 268. Số người đang điều trị là 97, số người đã khỏi là 171 người. Các ca bệnh đang điều trị có sức khoẻ tốt, gần 20 người có kết quả âm tính từ một lần trở lên.

Hạ Lôi vẫn là điểm nóng của dịch, hiện ghi nhận 13 ca nhiễm. Toàn thôn với 11.077 người được cách ly. Nhà chức trách đang điều tra dịch tễ của thôn và các thôn lân cận.

Cả nước hiện có hơn 68.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, phần lớn cách ly tại nhà. Số ca nghi nhiễm tại Việt Nam giảm mạnh, hiện chỉ còn hơn 1.600 người.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Chiều 15/4, trong cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chấp thuận đề xuất của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, cách ly xã hội đến ngày 22/4 đối với 12 tỉnh thành có nguy cơ lây lan cao, gồm Hà Nội, TP HCM, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Tây Ninh, Hà Tĩnh.

Các tỉnh, thành còn lại thuộc nhóm có nguy cơ cần kết hợp thực hiện tốt Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 đến ngày 22/4. Nhóm nguy cơ thấp gồm 36 địa phương còn lại tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Hơn hai triệu người nhiễm COVID-19 trên thế giới

Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến không thuận trên thế giới khi số ca nhiễm, tính đến 7h30 sáng nay (16/4) vượt mốc hai triệu, hiện là 2.081.770 ca, tăng thêm gần 84.000 người nhiễm trong một ngày.

Số liệu về dịch COVID-19 ở 6 nước có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới. Ảnh: Worldometer

Dịch xuất hiện ở 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, gây ra cái chết cho 134.508 người. Số nước có trên 1.000 ca tử vong vì dịch là 15, chủ yếu tại Bắc Mỹ và châu Âu.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 644.601 ca nhiễm và 28.526 ca tử vong, tăng lần lượt 30.178 và 2.479 ca. Số ca nhiễm và tử vong tại Mỹ nhiều hơn gấp hơn 8 lần số ca ghi nhận tại Trung Quốc, nơi dịch khởi phát.

New York, bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, báo cáo hơn 11.500 ca tử vong trong tổng số 214.648 ca nhiễm. Thống đốc bang Andrew Cuomo tuyên bố "điều tồi tệ nhất đã kết thúc", song chưa đồng tình với khả năng mở cửa trở lại của Tổng thống Trump.

Theo một nghiên cứu mới nhất, các chuyên gia mỹ nhận định người dân có thể sẽ tiếp tục phải chịu các biện pháp cách ly xã hội cho đến năm 2022 nếu như không có vaccine phòng ngừa COVID-19 nào được tiêm chủng đại trà.

Tây Ban Nha báo cáo thêm 6.599 ca nhiễm và 577 ca tử vong trong 24h, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 180.659 và 18.812. Nước này, vùng dịch lớn nhất châu Âu và thứ hai thế giới, đã mở lại một số ngành kinh tế ít quan trọng, dù người dân vẫn được yêu cầu ở lại nhà.

Dịch diễn biến nhanh khiến nhiều nước phải huy động các nguồn lực khác nhau sản xuất vật tư y tế. Ảnh minh hoạ: Getty Images

Italia báo cáo 2.667 ca nhiễm mới, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 13/3, nâng tổng số người nhiễm lên 165.155. Tổng số người chết vì COVID-19 tại đây là 21.645, tăng 578 ca sau một ngày.

Pháp ghi nhận thêm 4.560 ca nhiễm và 1.438 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 147.863 và 17.167. Số bệnh nhân phải điều trị tích cực đã đã giảm trong 7 ngày liên tiếp.

Anh xác nhận thêm 761 người chết vì dịch, nâng tổng số ca thiệt mạng lên 12.868 trong 98.467 người mắc bệnh. Các chuyên gia cảnh báo Anh sẽ là nơi chứng kiến tình hình dịch bệnh tệ đi trong những ngày tới.

Số ca nhiễm COVID-19 mới của Nga tiếp tục đà tăng phá mọi kỷ lục trong nhiều tuần qua, nâng tổng ca nhiễm lên gần 24.500 đến chiều 15/4, gấp 10 lần con số thông báo hôm đầu tháng.

Ở khu vực Đông Nam Á, số ca nhiễm COVID-19 đã vượt 21.000. Philippines là vùng dịch lớn nhất khu vực với 5.453 ca nhiễm và 349 ca tử vong. Indonesia là vùng dịch lớn thứ hai nhưng có số người chết cao nhất với các chỉ số người nhiễm và tử vong lần lượt là: 5.136 và 469.

Malaysia báo cáo thêm 85 ca nhiễm và một người tử vong, nâng tổng số lên 5.072 và 83. Trong khi số ca nhiễm ở Singapore tăng kỷ lục 447 trong 24h, nâng tổng số lên 3.699. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hối thúc người dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách.

Thiện Minh
.
.
.