Việt Nam đã có 201 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

Thứ Bảy, 18/04/2020, 12:59

Hôm nay (18/4) có thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, cả 3 bệnh nhân này đều là người nước ngoài. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có 201 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chỉ còn 67 bệnh nhân đang điều trị tại 12 cơ sở y tế trên cả nước.


Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, bệnh nhân được Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ công bố khỏi bệnh hôm nay là BN 97 (nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh), nhập viện ngày 24/3/2020.

Bệnh nhân nhiều lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Bệnh viện Dã chiến Củ Chi công bố khỏi bệnh cho 2 bệnh nhân người Brazil 

Hai bệnh nhân còn lại điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, gồm:

BN 151 (nữ, 45 tuổi, quốc tịch Brazil), nhập viện ngày 25/3/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.  

BN 207 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil), vào viện ngày 30/3/2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có tiến triển tốt và trong các ngày từ ngày 13/4 - 17/4 các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đều âm tính với SARS-CoV-2.

Cả 3 trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Bệnh nhân được Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ công bố khỏi bệnh là BN 97 (nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh), nhập viện ngày 24/3/2020. Bệnh nhân nhiều lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Hai bệnh nhân còn lại điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, gồm:

BN 151 (nữ, 45 tuổi, quốc tịch Brazil), nhập viện ngày 25/3/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.  

BN 207 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil), vào viện ngày 30/3/2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có tiến triển tốt và trong các ngày từ ngày 13/4 - 17/4 các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đều âm tính với SARS-CoV-2.

Cả 3 trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.


Tr.Hằng
.
.
.