Người dân chợ Long Biên được xét nghiệm nhanh COVID-19

Thứ Bảy, 18/04/2020, 11:28
Các tiểu thương, người dân cùng người lao động tại chợ đầu mối Long Biên đã được quận Ba Đình tổ chức tiến hành cho xét nghiệm nhanh COVID-19.


Sáng 18/4, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tổ chức lấy mẫu xác xuất, xét nghiệm nhanh COVID-19 tại chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội).
Đối tượng xét nghiệm nhanh COVID-19 hôm nay là các tiểu thương, người lao động tự do, cán bộ quản lý của chợ Long Biên.
Người dân trước khi vào xét nghiệm sẽ được cán bộ y tế tiến hành đo thân nhiệt và khai báo thông tin cá nhân.
Người dân trong quá trình chờ đến lượt vào xét nghiệm được yêu cầu ngồi đúng vị trí, khoảng cách theo quy định.
Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Quản lý chợ Long Biên cho biết, trong ngày 18/4, có gần 100 cán bộ y tế, cán bộ phường và ban Quản lý của chợ làm nhiệm vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 với mục tiêu xét nghiệm cho hơn 200 người dân.
Cũng theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, ngoài việc thường xuyên thông tin nhắc nhở các hộ kinh doanh, người lao động tuân thủ theo quy định chống dịch COVID-19 của chính phủ. Ban Quản lý chợ tổ chức phun khử khuẩn, rắc vôi bột 3 lần/tuần toàn bộ chợ. Ngoài ra, có 25 nhiệt kế điện tử được trang bị tại 2 cổng ra vào chợ để đo thân nhiệt tất cả khách hàng. Hằng ngày, chợ Long Biên đều tổ chức phun thuốc phòng dịch cho xe ô tô ra vào chợ, trung bình 300-400 lượt/ngày.
Người lao động tự do tại chợ Long Biên được cán bộ y tế lấy mẫu máu để xét nghiệm nhanh COVID-19.
Cán bộ y tế tiến hành xét nghiệm mẫu dịch của người dân.
Sau 10 phút, người dân sẽ có kết quả xét nghiệm nhanh COVID-19.
Ngoài chợ đầu mối Long Biên, trong ngày hôm nay và ngày mai 19/4, Sở Y tế Hà Nội sẽ phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tổ chức lấy mẫu xác xuất, xét nghiệm nhanh COVID-19 tại một số chợ đầu mối khác gồm: Chợ Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân), chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai, chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ (huyện Thường Tín) và một số chợ hải sản để đánh giá mức độ lây nhiễm trên địa bàn thành phố.
N.Thắng - P.Sơn
.
.
.