Đưa vào hoạt động Trạm cấp cứu vệ tinh 115 thứ 11 tại TP. HCM

Thứ Tư, 19/10/2016, 16:57

Ngày 19-10, trạm cấp cứu vệ tinh thứ 11 của TP. Hồ Chí Minh đã được ra mắt tại Bệnh viện (BV) quận Gò Vấp. 



BS Phạm Hữu Quốc, Giám đốc BV quận Gò Vấp cho biết, Gò Vấp là quận vùng ven gồm 16 phường với trên 640.000 người, đặc biệt người dân nhập cư khá đông nên là địa bàn có dân số đông đứng thứ 2 của thành phố.

Được sự chỉ đạo của Sở Y tế và hỗ trợ của Trung tâm cấp cứu 115 thành phố, sự ra đời của trạm cấp cứu vệ tinh 115-Bệnh viện Gò Vấp nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu cho người dân tại quận cũng như các vùng lân cận, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ về khám chữa bệnh với mục tiêu cấp cứu kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

Xe cấp cứu chuyên dụng trong buổi ra mắt Trạm Cấp cứu 115-thứ 11 tại BV Gò Vấp.

Hiện, mỗi ngày BV Quận Gò Vấp tiếp nhận 1.100 - 1.400 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Trong đó số lượt người bệnh vào khoa cấp cứu từ 80 - 140 lượt/ngày và có xu hướng ngày càng tăng. Những năm qua, Khoa Hồi sức cấp cứu BV Quận Gò Vấp vừa tiếp nhận xử trí cấp cứu, đồng thời cũng tham gia công tác cấp cứu ngoại viện khi có sự điều phối của Trung tâm cấp cứu 115.

Trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại BV Gò Vấp là điểm cấp cứu vệ tinh thứ 11 của thành phố, từ nay đến hết năm 2016, ngành y tế phấn đấu có được từ 16 – 18 điểm và đến năm 2017 kỳ vọng mỗi quận huyện sẽ có một trạm cấp cứu vệ tinh. 


H.Nga
.
.
.