Thêm một trung tâm cấp cứu 115 tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 30/09/2015, 13:34
Để kịp thời cấp cứu các nạn nhân bị tai tai nạn giao thông, hỏa hoạn, tai nạn lao động ở quận, huyện ngoại thành, trung tâm cấp cứu 115 (TP Hồ Chí Minh) có thêm cơ sở thứ 2 đặt tại Bệnh viện quận Bình Tân.
Sáng 30/9, tại buổi ra mắt trung tâm, bác sĩ Phạm Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, để giảm thiểu số người chết và thương tật nhất là trong trường hợp cấp cứu cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động ở các quận ngoại thành, UBND TP đã chỉ đạo Sở Y tế thành lập thêm trung tâm cấp cứu.

Theo đó, trước mắt, ngành Y tế TP sẽ triển khai một trạm trung tâm và 4 trạm cửa ngõ để các bệnh viện cửa ngõ phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân trong giai đoạn sớm nhất, hạn chế tỉ lệ tử vong và thương tật.

Theo đó, trước mắt, ngành Y tế TP sẽ triển khai một trạm trung tâm và 4 trạm cửa ngõ để các bệnh viện cửa ngõ phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân trong giai đoạn sớm nhất, hạn chế tỉ lệ tử vong và thương tật.

Thêm một trung tâm cấp cứu tại cửa ngõ thành phố sẽ là cơ hội tận dụng được “giờ vàng” trong cấp cứu cho bệnh nhân.

Theo báo cáo của bác sĩ Nguyễn Văn Mười, Giám đốc bệnh viện quận Bình Tân cho biết, hiện bệnh viện đã trang bị được gần 600 giường bệnh tập trung nhiều Chuyên khoa: Ngoại chấn thương chỉnh hình, Ngoại tổng hợp, Sản, Nhi... đảm bảo phục vụ cho 700.000 người dân trên địa bàn quận.

Trung tâm cấp cứu 115 Bình Tân ra đời, thuận lợi cho người dân TP Hồ Chí Minh trên các địa bàn quận 6, quận 12, Tân Phú, Bình Tân, và huyện Bình Chánh trong trường hợp gặp sự cố tai nạn,bệnh tật cần được cấp cứu gấp có thể điện thoại về đường dây nóng: 0965.110.115, nhân viên y tế túc trực ở bệnh viện này sẽ kịp thời tới cấp cứu.

H.Nga
.
.
.