Thừa Thiên Huế 'chi viện' Đà Nẵng 40 bác sĩ, điều dưỡng

Thứ Sáu, 07/08/2020, 16:19

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ cử đoàn công tác của tỉnh (đợt 1) gồm 20 bác sĩ và 20 điều dưỡng chi viện cho TP Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19.


Sáng 7/8, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ chủ trì cuộc họp giao ban phòng chống dịch COVID-19. 

Tại cuộc họp, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các đơn vị nghiên cứu giải pháp để hỗ trợ nhân lực, vật lực cho TP Đà Nẵng phòng chống dịch bệnh. 

Trước mắt, tỉnh sẽ cử đoàn công tác của tỉnh (đợt 1) gồm 20 bác sĩ và 20 điều dưỡng chi viện cho TP Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19.

Các bác sĩ, điều dưỡng tại Thừa Thiên Huế có nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị các ca nhiễm COVID-19.

Theo Bộ Y tế vừa công bố sáng nay, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện ca nhiễm dương tính với COVID-19, như vậy Thừa Thiên Huế đang nằm giữa 2 địa phương có dịch là Đà Nẵng và Quảng Trị. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, là địa bàn lân cận, nhân dân Thừa Thiên Huế và 2 địa phương nói trên có mối quan hệ hợp tác, làm ăn, thăm thân nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn tỉnh là rất lớn, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 

Vì thế, tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường và phát huy hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh ở phía Bắc của tỉnh, kiên định với 5 nguyên tắc “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch”.

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ cắt cử 40 bác sĩ, điều dưỡng vào hỗ trợ TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các địa phương tăng cường kiểm tra tất cả các trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới đường bộ, đường thủy, đường biển, cảng hàng không; kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.

Do dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát lần hai nên cuộc sống của người dân đang gặp nhiều khó khăn, nhất là người nghèo, người khuyết tật, lao động tự do. Vì thế lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương cần lưu ý, có chính sách an sinh xã hội tại địa phương kịp thời. 

Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường rà soát, chốt chặn, tầm soát, truy vết, cách ly, xét nghiệm, đồng bộ, thường xuyên, liên tục; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực; trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế... làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của tỉnh.


Anh Khoa
.
.
.