Thêm 6 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, 1.968 người được tiêm vaccine

Thứ Năm, 22/04/2021, 07:01
Sáng 22/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 chuyên gia quốc tịch Ấn Độ, còn lại là các công dân Việt Nam. Hôm qua, có thêm 1.968 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 tại 3 tỉnh và các cơ sở y tế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

Bộ Y tế cho biết, 6 ca mắc mới đều được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thái Bình (4), Yên Bái (2). Cụ thể:

4 ca mắc ghi nhận tại tỉnh Thái Bình gồm 2 nam, 2 nữ, đều là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện tỉnh Bắc Giang, Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình.

Ngày 20/4, 4 bệnh nhân (BN2.807-2.810) từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vân Đồn và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 21/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Hai bệnh nhân ghi nhận tại tỉnh Yên Bái đều là nam,đề là chuyên gia quốc tịch Ấn Độ. Ngày 18/4, cả hai chuyên gia (BN2.811-2.812) từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay Nội Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Yên Bái. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

 Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đến sáng nay là 39.191 người. 

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế:

Theo Bộ Y tế, đến chiều 21/4, có thêm 1.968 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại 3 tỉnh và các cơ sở y tế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Cụ thể, Bộ Công an đã tiêm chủng cho 146 người; Bộ Quốc phòng tiêm cho 490 người. Ba tỉnh tiêm đợt 2, trong đó Hải Dương tiêm cho 1.068 người; Cao Bằng 181 người và Khánh Hòa 83 người

Tính đến 16 giờ ngày 21/04, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại 27 tỉnh, thành phố cho 108.897 người người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương, các lực lượng công an, quân đội.



Trần Hằng
.
.
.