5 công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đà Nẵng và Khánh Hòa mắc COVID-19

Thứ Tư, 21/04/2021, 18:16
Chiều 21/4, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 đều là công dân Việt Nam nhập cảnh 

Bộ Y tế cho biết, 5 ca mắc mới, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa (2) và Đà Nẵng (3). 

Hai ca mắc ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa đều là nữ, có địa chỉ địa chỉ tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng.

Ngày 18/4, hai bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh. Kết quả xét nghiệm ngày 20/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Ba bệnh nhân ghi nhận tại Đà Nẵng đều là nam, có địa chỉ tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; quận 5,  TP Hồ Chí Minh và  huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Ba bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 7/4. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 20/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Như vậy, đến nay Việt Nam ghi nhận 2.806 người mắc COVID-19, đã hơn 20 ngày nước ta không có ca mắc trong cộng đồng. 

Theo Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, đến chiều 20/4, cả nước đã có 106.929 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, các lực lượng công an và quân đội tại 27 tỉnh, thành phố được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Ba tỉnh bắt đầu triển khai tiêm vaccine là Tuyên Quang, Bình Đình, Vĩnh Long. 

Đến nay có 14 tỉnh triển khai tiêm chủng vaccine đợt 2 gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, Tuyên Quang, Cao Bằng, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Bình Đình, Phú Yên, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long.


Trần Hằng
.
.
.