10 người nhập cảnh mắc COVID-19, trong đó có 9 công dân Việt Nam

Thứ Ba, 20/04/2021, 18:26
Chiều 20/4, Việt Nam ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có một chuyên gia quốc tịch Ấn Độ, nâng tổng số người mắc lên 2.801 trường hợp.

10 ca mắc mới, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hưng Yên (1), Hòa Bình (2), Nghệ An (1), Đà Nẵng (5), Hà Nội (1). 

Cụ thể:

Ca bệnh ghi nhận tại Hòa Bình là bệnh nhân 2.792, nam, SN 2.001, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay Nội Bài ngày 6/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 19/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hai ca bệnh ghi nhận tại Hòa Bình đều là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại  Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, từ Mỹ nhập cảnh Sân bay Vân Đồn ngày 6/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hòa Bình. Kết quả xét nghiệm đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

 Ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Nghệ An là bệnh nhân 2.795, nam, SN 1988, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Vinh ngày 14/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Nghệ An. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 20/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. 

Chuyên gia nước ngoài nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu nghị Lạng Sơn (Ảnh: Trần Hằng)

5 ca bệnh ghi nhận tại TP Đà Nẵng đều là công dân Việt Nam, trong đó có 2 bệnh nhân địa chỉ tại  Hà Tĩnh, Thanh Hóa, từ Rumani nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 15/4. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 19/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 

Ca bệnh thứ ba ghi nhận ở Đà Nẵng là nữ, SN 1997, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 6/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 19/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 

Hai ca bệnh còn lại đều là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại Bắc Giang và Hà Nội. Ngày 5/4, cả hai từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.  Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 19/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh ghi nhận tại Hà Nội là nam, SN 1993, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Quatar và Singapore, sau đó nhập cảnh Sân bay Nội Bài ngày 17/4. Kết quả xét nghiệm ngày 19/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. 

Bộ Y tế cho biết, hôm nay 20/4, có 15 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN1701-BN2384-BN2472-BN2519-BN2595-BN2596-BN2597-BN2626-BN2620-BN2650-BN2624-BN2604-BN2621-BN2622-BN2598

Như vậy, đến nay đã có 2.490 người mắc COVID-19 được điều trị khỏi. Hiện, cả nước có 40 bệnh nhân đang điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2


Trần Hằng
.
.
.