Thêm 3 ca ra viện, Việt Nam chỉ còn 23 bệnh nhân COVID đang điều trị

Thứ Sáu, 05/06/2020, 14:58
Hôm nay 5/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố 3 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 305 ca, chỉ còn 23 bệnh nhân đang điều trị. Bệnh viện điều trị đông bệnh nhân COVID nhất hiện cũng chỉ còn 12 bệnh nhân.

Ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm:

BN293: L.T.H., SN 1990, nam, trú tại Tân Hương, Tân Kỳ, Nghệ An, nhập viện ngày 18/5. Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

BN302: T.V.D., SN 1995, nam, trú tại Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, vào viện ngày 18/5. Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần xét nghiệm âm tính vào các ngày 2/6 và 3/6.

BN320: Đ.M.T., SN1991, nam, trú tại Hải Hậu, Nam Định, vào nhập viện ngày 18/5. Bệnh nhân có kết quả 2 lần xét nghiệm âm tính vào các ngày 1/6 và 3/6.

Hiện tại, cả 3 bệnh nhân trên đều tỉnh, không sốt, không khó thở, nhịp tim đều, phổi không rale, đại/tiểu tiện bình thường.

Cả 3 trường hợp trên tiếp tục được theo dõi cách ly 14 ngày.

Thêm 3 trường hợp khỏi bệnh công bố hôm nay (5/6), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chỉ còn 12 bệnh nhân COVID đang điều trị

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là cơ sở điều trị bệnh nhân đông nhất cả nước - gần 160 trường hợp, đã chữa khỏi cho gần hết người bệnh, hiện chỉ còn 12 bệnh nhân đang điều trị. 


Trần Hằng
.
.
.