Thành viên cuối cùng trong gia đình có 4 người mắc COVID-19 khỏi bệnh

Thứ Sáu, 10/07/2020, 15:48

Hôm nay 10/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh COVID-19 cho cháu bé 6 tuổi, ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.


Cháu bé và anh trai sinh đôi cùng cha mẹ nhập cảnh từ Châu Âu về nước và cả 4 người xét nghiệm đều dương tính với SARS-CoV-2. Cháu là thành viên cuối cùng trong gia đình được công bố khỏi bệnh.

Trước đó, sau khi về nước trên chuyến bay VN2 nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài, cả gia đình cháu bé được cách ly tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, Hà Nội. Sau khi xét nghiệm nhiễm COVID-19, ngày 19/6, cả gia đình cháu bé được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

 Ngày 29/6, bố và anh trai cháu bé là bệnh nhân 346 và 348 được công bố khỏi bệnh. Ngày 2/7, mẹ cháu bé là bệnh nhân 345 cũng được công bố khỏi bệnh.

Cháu bé là bệnh nhân 347, đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính vào ngày 4/7 và 7/7. Theo Khoa Virus – Ký sinh trùng nơi bệnh nhi điều trị cho biết, hiện tại sức khỏe của cháu tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm mạc hồng, dấu hiệu sinh tồn ổn định, phổi không rale.

Cháu bé tiếp tục được cách ly tại viện thêm 14 ngày để theo dõi trước khi về gia đình.

Bố và anh trai cháu bé được công bố khỏi bệnh trước vào 29/6

Tính đến nay, Việt Nam đã 85 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 ghi nhận đến nay là 369 trường hợp, trong đó có 229 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Như vậy, tới chiều nay 10/7, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 348 bệnh nhân COVID-19, cả nước hiện còn 21 bệnh nhân đang điều trị. Riêng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã chữa khỏi cho 181 trường hợp, còn 15 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị.


Trần Hằng
.
.
.