Hai vợ chồng trở về từ Trung Quốc bị sốt nhưng đi chơi chưa về lại Quảng Trị

Thứ Bảy, 01/02/2020, 16:40
Hai vợ chồng anh Trương Công T. và chị Hoàng Thị Thanh V., trú thôn Tân Trại 2, xã Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, trở về từ Quảng Châu, Trung Quốc bị sốt sau khi khám, điều trị tại một cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn đã đi chơi tại cá tỉnh phía Bắc chưa về lại địa phương...




Ngày 1-2, UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị cho biết đã có báo cáo đến UBND tỉnh về việc phát hiện một trường hợp trở về từ Quảng Châu, Trung Quốc bị sốt.

 Đó là hai vợ chồng anh Trương Công T. (SN 1993) và chị Hoàng Thị Thanh V. (SN 1997), trú thôn Tân Trại 2, xã Vĩnh Giang, Vĩnh Linh. 

Tuy nhiên, sau khi khám, điều trị tại một cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn vào 21-1, hai vợ chồng này đã rời địa phương, đi chơi Tết ở các tỉnh phía Bắc đến nay vẫn chưa về. 

UBND huyện Vĩnh Linh đã chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại hộ gia đình, lập danh sách theo dõi tình trạng sức khoẻ những người tiếp xúc với 2 vợ chồng kể trên trong vòng 14 ngày.

Kiểm tra thân nhiệt cho du khách tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị cung cấp.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã có buổi kiểm tra thực tế công tác phòng ngừa dịch virus Corona tại cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và La Lay nằm trên địa bàn 2 huyện biên giới Hướng Hóa và Đakrông. 

Tại đây, do hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa để phân loại và phát hiện các trường hợp nghi ngờ bị nhiễm dịch virus Corona đang bị lỗi nên công tác kiểm tra thân nhiệt được ngành y tế địa phương thực hiện bằng máy đo thân nhiệt cầm tay. 

Ngoài ra, các cửa khẩu còn thiếu xe 2 khoang, máy thở nhằm cách ly khi chở bệnh nhân nghi ngờ mắc dịch virus Corona gây ra. 

Trước tình hình trên, lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo, các trang thiết bị phục vụ phòng ngừa, cách ly, điều trị cho bệnh bị nhiễm virus Corona được mua theo hình thức chỉ định thầu. 

Theo đó, Trung tâm dịch bệnh Quảng Trị sẽ được trang cấp hai máy đo thân nhiệt từ xa, trị giá 1,4 tỷ đồng/máy. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị được trang cấp hai máy thở trị giá 450 triệu đồng/máy. 

Theo ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, các máy đo thân nhiệt từ xa sẽ về dự kiến vào đầu tuần tới và được trang bị tại hai cửa khẩu quốc tế La Lay và Lao Bảo.

Thanh Bình
.
.
.